19/03/2015 08:07 GMT+7

​Ai Cập tuyên án tử hình 22 người ủng hộ ông Morsi

ĐÔNG PHƯƠNG​
ĐÔNG PHƯƠNG​

TTO - Một tòa án Ai Cập hôm 18-3 tuyên án tử hình 22 người ủng hộ cựu tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã tấn công vào một đồn cảnh sát và sát hại một nhân viên.

Hàng trăm người Ai Cập biểu tình ở Giza phản đối việc tuyên án tử 183 người ủng hộ ông Morsi hồi tháng 12-2014 - Ảnh: AFP

Theo AFP, những người bị tuyên án tử đã tấn công thị trấn Kerdasa, ngoại ô thủ đô Cairo hôm 3-7-2013. Đây cũng chính là ngày tướng Abdel Fattah al-Sisi lật đổ tổng thống Morsi và lên nắm chính quyền.

Kể từ khi chính quyền ông Morsi sụp đổ, nhà chức trách Ai Cập đã thực hiện một chiến dịch mạnh tay đối với những người tổ chức Anh em Hồi giáo.

Ước tính có khoảng 1.400 người thuộc tổ chức này bị sát hại, hàng trăm người bị kết án tử và hàng ngàn người bị bỏ tù.

Trong tháng 2-2015, một tòa án Ai Cập đã tuyên án tử đối với 183 người ủng hộ ông Morsi với tội danh sát hại 13 cảnh sát tại Kerdasa hồi tháng 8-2013.

Cùng ngày, lực lượng an ninh Ai Cập cũng ra  tay sát hại hàng trăm người trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh với hai nhóm biểu tình lớn ủng hộ ông Morsi.

ĐÔNG PHƯƠNG​
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên