Theo khảo sát của LHQ năm 2014, có 95% phụ nữ Ai Cập là nạn nhân của nạn quấy rối tình dục, họ luôn cảm thấy không an toàn khi buộc phải di chuyển ở nơi công cộng.
Trong khi đó, dịch vụ xe Uber gần đây dính đến khá nhiều vụ bê bối tình dục. Hàng chục hành khách khắp nơi như Pháp, Trung Quốc, Canada cáo buộc tài xế của hãng quấy rối.
Gần đây nhất phải kể đến vụ tài xế Uber cưỡng hiếp hành khách nữ Ấn Độ gây phẫn nộ khiến dịch vụ này bị cấm hoạt động ở Delhi.
Tổng giám đốc của Uber tại Cairo Anthony Khoury cho hay tài xế sẽ được đào tạo kiến thức về định nghĩa của quấy rối tình dục, các hình thức phổ biến, nguyên nhân và hậu quả của nó, đồng thời đưa ra các lời khuyên nên phản ứng thế nào nếu là nạn nhân hay nhân chứng của các vụ quấy rối tình dục.
Đặc biệt, chương trình huấn luyện sẽ vô cùng cần thiết với các tài xế nữ. “Giáo dục ý thức rất quan trọng, nó là bước quan trọng để chấm dứt tình trạng quấy rối tình dục” - ông Khoury nói.
Năm 2014, Ai Cập cũng cho sửa đổi luật hình sự của nước này, theo đó, tội phạm quấy rối tình dục sẽ bị phạt tù ít nhất 6 tháng đến 5 năm. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân quyền cho rằng chế tài vẫn còn quá nhẹ và sẽ chẳng đi đến đâu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận