Theo AFP ngày 24-12, cuộc biểu tình này đã phơi bày những rạn nứt to lớn giữa người dân đối với sự cầm quyền của quân đội trong quá trình chuyển giao quyền lực từ thời ông Hosni Mubarak. Đám đông tập trung tại quảng trường Tahrir đã chỉ trích Hội đồng quân sự tối cao và bày tỏ sự giận dữ của họ đối với việc binh lính đã đánh đập phụ nữ trong những cuộc đụng độ đẫm máu và gây phẫn nộ cho cộng đồng quốc tế.
Hàng ngàn người biểu tình cũng tụ tập tại khu phố Abbasiya cách quảng trường Tahrir vài cây số với những biểu ngữ lớn. Biểu tình cũng diễn ra tại hai thành phố Alexandria và Suez để yêu cầu những nhà lãnh đạo quân sự lập tức trao trả quyền lực cho chính quyền dân sự.
Những cuộc đụng độ giữa dân thường và binh lính với đá, mảnh thủy tinh và bom cháy trong gần hai tháng qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 60 người, làm nhiều tòa nhà bị hư hại và làm mờ nhạt đi cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của Ai Cập sau sự sụp đổ của chế độ Mubarak.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận