TTO - Trong trận đấu kết thúc lúc 10 giờ sáng 1-7, đã suýt có "địa chấn" tại Buenos Aires, thủ đô của Argentina trong ngày khai mạc Copa Amercia khi Bolivia đã dẫn trước đội chủ nhà Argentina 1-0, rồi suýt nâng tỷ số lên 2-0. May cho người Argentina khi họ vẫn còn Aguero, cầu thủ ghi bàn gỡ hòa khi vào sân từ ghế dự bị.
Sau những trận giao hữu khá tưng bừng, HLV Batista của Argentina khá tự tin bước vào giải. Trước đối thủ yếu Bolivia, nhà cầm quân này đã không ngần ngại tung ra đội hình tấn công 4-3-3 trong đó có đến 4 cầu thủ tấn công là Banega, Messi, Tevez và Lavezzi trong đó hai cầu thủ phòng ngự Cambiasso - Mascherano cũng thường dâng cao tấn công.
Hôm nay Bolivia đã rời xa sân La Paz - nơi có độ cao hơn 3.600m - và như vậy đội bóng này đã mất đi vũ khí lớn nhất đã giúp họ thắng Argentina 6-1. Tại Buenos Aires, Bolivia đã lộ nguyên hình chỉ là một đội bóng yếu của khu vực Nam Mỹ.
Tuy nhiên họ vẫn có được trận hòa trước Argentina bởi vì đội chủ nhà Copa America đã có một màn trình diễn quá đáng thất vọng. Các cầu thủ Argentina đã tỏ ra bế tắc và loay hoay trong sơ đồ tấn công 4-3-3 của HLV Batista.
Sai lầm cơ bản nhất của HLV Batista đó là bố trí quá nhiều tiền vệ trong đội hình này mà không có một tiền đạo thực thụ.
Cả Tevez và Messi đều chơi ở vị trí tiền đạo trong đội hình Man City và Barcelona nhưng khi đó họ được các cầu thủ đồng đội ở tuyến sau hỗ trợ hết mình. Đằng này những cầu thủ tấn công khác của Argentina trong trận như Banega hay Lavezzi lại chơi dở mà lại quá cá nhân. Từ đó Messi và Tevez trở nên lạc lõng và lối chơi của Argentina bị rời rạc.
Trong thế trận đó, Bolivia đã bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở đầu hiệp hai trong pha bóng phải gọi là thảm họa của Banega. Phút 48, từ pha đá phạt góc, Edivaldo đánh gót rất nhẹ vào góc gần. Tiền vệ cánh Ever Banega đã đứng sẵn ở đó và chậm rãi đón bóng.
Tuy nhiên trong tíc tắc cuối cùng, anh đã vịn hụt bóng, để bóng từ từ lăn vào lưới. Thủ môn Romero đã cố gắng lao theo móc bóng ra nhưng tất cả đã muộn. Bóng lăn đã cán vạch vôi. Tỷ số là 1-0 cho Bolivia.
Cũng vào đầu hiệp hai, HLV Batista đã tung Di Maria vào sân để thay cho Cambiasso hòng tăng cường cho hàng công. Sự có mặt của Di Maria đã giúp lối chơi của Argentina thông thoáng và nhanh hơn, nhờ vào các pha đi bóng tốc độ của cầu thủ này bên cánh trái.
Trong khi Argentina mải mê dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ thì hàng thủ, vốn đã không mạnh của họ, lại phạm sai sót trong pha phản công nhanh tạo điều kiện cho tiền đạo Moreno đối mặt với thủ môn Romero. Tuy nhiên tiếc cho Bolivia khi tiền đạo này không tận dụng thành công cơ hội trời cho khi kéo bóng quá ngắn để thủ môn Romero nhoài người đẩy được bóng.
Không tận dụng được cơ hội có thể kết liễu Argentina, Bolivia đã phải hối hận vì bàn gỡ của Aguero ít phút sau đó.
Phút 71, HLV Batista tung tiền đạo Sergio Aguero vào sân thay tiền đạo cánh Lavezzi. Lúc này Messi được kéo lùi về đá hộ công và cũng từ đó lối chơi của Argentina sắc sảo hơn hẳn. Có bóng nhiều hơn, Messi đã dần thể hiện được bản thân, dù còn kém xa hình ảnh của chính mình tại Barcelona.
Tuy vậy, với việc có một tiền đạo thực thụ trên sân như Aguero, trong khi Messi lui về hàng tiền vệ, sự kết nối bóng giữa các tuyến đã được tạo ra trong lối chơi của Argentina.
Và chỉ 5 phút sau khi được tung vào sân, Aguero đã có cú sút vô lê đẹp mắt vào góc cao, gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.
Sau trận này, HLV Batista hẳn sẽ có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên là gia cố hàng phòng ngự và sau đó là tổ chức lại mặt tấn công trong đó Messi cần được tạo điều kiện để phát huy nhiều hơn nữa.
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận