Sự kiện này sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9-3, với 30 bộ phim đến từ 20 quốc gia, trong đó có Afghanistan, Iran, Ấn Độ, Canada, Hàn Quốc, Trung Quốc và Bangladesh.
Roya Sadat, chủ tịch liên hoan phim, cho biết mục đích của việc tổ chức liên hoan phim này là để “xây dựng một sự kết nối tốt hơn giữa phụ nữ Afghanistan và phụ nữ thế giới”, đồng thời xem đây như một diễn đàn để thảo luận về những thách thức mà phụ nữ phải đối mặt.
“Sau khi lật đổ được sự cai trị của Taliban, tình hình của phụ nữ ở Afghanistan đã được cải thiện rất nhiều. Nhiều phụ nữ đã tham gia điện ảnh trong vài năm qua” - nữ diễn viên và đạo diễn Aqeela Rezayee cho biết.
“Đối với nhiều người, việc phụ nữ Afghanistan tham gia đóng phim là một điều không thể chấp nhận được. Tôi tin rằng việc phụ nữ tham gia đóng phim có thể sẽ giúp thay đổi hình ảnh của phụ nữ Afghanistan một cách tích cực” - bà nói thêm.
Phóng to |
|
Phụ nữ Afghanistan đến xem các bộ phim trình chiếu trong liên hoan phim phụ nữ quốc tế đầu tiên diễn ra tại Herat ngày 7-3 - Ảnh: AFP |
Phóng to |
|
Buổi lễ khai mạc liên hoan phim diễn ra tại thành phố Herat - Ảnh: AFP |
Sediq Barmak, đạo diễn phim Osama giành giải Quả cầu vàng cho phim nước ngoài hay nhất năm 2004, gọi sự kiện này là một cơ hội để “khuyến khích các nhà làm phim” và thực hiện kết nối mọi người.
Vào thập niên 1960, Afghanistan sản xuất hàng chục bộ phim mỗi năm. Nhưng đến thập niên 1970 và 1980, ngành công nghiệp điện ảnh của nước này đã bị tàn phá bởi cuộc nội chiến và Taliban. Những người cầm quyền từ năm 1996 đến cuối năm 2001 đều cấm sản xuất truyền hình và điện ảnh.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận