23/12/2022 11:07 GMT+7

AFF Cup 2022: Chớ vội xem thường Malaysia

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Dù thắng may mắn Myanmar 1-0 ở lượt trận mở màn bảng B AFF Cup 2022, nhưng sẽ thật sai lầm nếu đánh giá thấp Malaysia - đối thủ số 1 của tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

AFF Cup 2022: Chớ vội xem thường Malaysia - Ảnh 1.

Malaysia (phải) chơi kém thuyết phục trước Myanmar - Ảnh: AFF

Malaysia "giấu bài"?

Sau trận đấu này, có dư luận cho rằng thầy trò HLV Kim Pan Gon "giấu bài" hoặc chưa thể hiện đầy đủ sức mạnh trong chuyến làm khách đến Myanmar. Có thật vậy không?

Ở trận đấu này, mọi thống kê đều nghiêng về Myanmar từ số lần dứt điểm, khả năng kiểm soát bóng cho đến số đường chuyền... 

Cả trận, Malaysia đánh mất hình ảnh của đội bóng có lối chơi tấn công rực lửa như ở King’s Cup 2022. Hầu hết các đường tấn công của họ đều rơi vào bế tắc. Những bài đánh biên vốn là sở trường của Malaysia cũng không phát huy hiệu quả. 

Trong khi đó, hàng thủ lại chơi thiếu an toàn và liên tục bị Myanmar uy hiếp. May mắn là Malaysia vẫn giành được chiến thắng nhờ các chân sút của Myanmar quá kém.

Tuy vậy, không thể phủ nhận thực lực của Malaysia - một trong những ứng viên vô địch. Có rất nhiều nguyên nhân khiến họ khởi đầu kém ấn tượng. Đây là trận ra quân ở AFF Cup 2022 và các trận mở màn lúc nào cũng rất khó khăn. Các cầu thủ Malaysia chưa hoặc chậm bắt nhịp, từ đó khiến lối chơi không được mượt mà cũng là điều bình thường.

Càng kém thuyết phục, càng phải đề phòng

Argentina vô địch World Cup 2022 cũng có khởi đầu đầy khó khăn. Tuy nhiên, khi các cầu thủ dần bắt nhịp, họ đã thi đấu dần tốt lên và sau đó là đăng quang chức vô địch. Tại AFF Cup 2020, Thái Lan cũng chật vật ở những trận đấu đầu tiên. Nhưng với tinh thần "vừa đá vừa rèn quân", tuyển Thái Lan dần dà thể hiện sự xuất sắc để giành chức vô địch. 

Không loại trừ khả năng càng tiến sâu vào giải, Malaysia sẽ chơi tốt dần lên và trở lại đúng với tư cách ứng viên vô địch.

Ngoài những yếu tố chủ quan, Malaysia còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan. Cụ thể, ngay trận ra quân, họ đã phải làm khách trước Myanmar - một đội bóng có lối chơi cực kỳ khó chịu. Tại AFF Cup 2018, thời điểm đang ở đỉnh cao phong độ, tuyển Việt Nam cũng chỉ có thể đạt 1 điểm trước chủ nhà Myanmar.

Ngày 24-12, Malaysia sẽ có trận đấu thứ hai với Lào trên sân nhà. Đây là bước đệm quan trọng để Malaysia hoàn thiện lối chơi nhằm thể hiện bộ mặt khác trước trận đấu quan trọng với Việt Nam tại Mỹ Đình ngày 27-12. Do đó, khi Malaysia chơi càng kém thuyết phục thì sự đề phòng dành cho họ càng phải được đề cao.

Indonesia lộ diện

Lúc 16h30 hôm nay (23-12), ứng viên vô địch Indonesia sẽ "lộ diện" khi tiếp Campuchia (FPT Play, VTV Cần Thơ THTT) trên sân nhà ở lượt trận thứ hai bảng A. Ở trận ra quân, Campuchia đã đánh bại Philippines 3-2.

Dù vậy, Campuchia vẫn chưa phải là đội đủ sức gây khó dễ cho Indonesia. Giới chuyên môn nhận định, nếu chơi đúng khả năng, Indonesia sẽ giành trọn 3 điểm. Ở trận đấu còn lại, Philippines đụng độ Brunei vào lúc 17h (VTV5 và FPT Play THTT).

Sân Mỹ Đình chỉnh trang chuẩn bị cho trận Việt Nam - Malaysia Sân Mỹ Đình chỉnh trang chuẩn bị cho trận Việt Nam - Malaysia

Sau khi kết thúc Đại hội thể thao toàn quốc 2022, sân Mỹ Đình đang gấp rút chỉnh trang sân, chăm sóc mặt cỏ để chuẩn bị cho trận Việt Nam - Malaysia diễn ra vào ngày 27-12.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên