15/01/2019 15:34 GMT+7

AFC cho phép HLV Yodyadthai dẫn dắt tuyển Thái Lan dù thiếu bằng cấp

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Tờ Siam Sport của Thái Lan ngày 15-1 tiết lộ việc HLV tạm quyền Sirisak Yodyadthai đang dẫn dắt đội tuyển trong tình trạng thiếu chứng chỉ theo quy định. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn chấp thuận ông Yodyadthai với lý do đặc biệt


AFC cho phép HLV Yodyadthai dẫn dắt tuyển Thái Lan dù thiếu bằng cấp - Ảnh 1.

Ông Yodyadthai nắm quyền dẫn dắt tuyển Thái Lan trong tình trạng thiếu chứng chỉ Pro License do FIFA cấp - Ảnh: AFC

Theo quy định, các HLV dẫn dắt tuyển quốc gia tham dự các giải đấu chính thức ở châu Á phải có chứng chỉ Pro License  do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cấp. Thế nhưng, ông Yodyadthai tới nay vẫn chưa được cấp bằng này.

Điều này tuy trái với quy định trên nhưng Hiệp hội bóng đá Thái Lan đã cam kết ông Yodyadthai sẽ theo học khóa đào tạo để lấy chứng chỉ này của FIFA sau khi Asian Cup khép lại. Với lý do đó, AFC chấp thuận cho ông Yodyadthai nắm quyền dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Ông Sirisak Yodyadthai (49 tuổi) đang là HLV tạm quyền tuyển Thái Lan. Ông được bổ nhiệm thay thế chiến lược gia người Serbia Milovan Rajevac sau chuỗi thành tích bết bát trong đó có trận thua 1-4 trước Ấn Độ ở ngày ra quân Asian Cup 2019.

Cho đến nay, dù chỉ mới dẫn dắt 2 trận nhưng ông Yodyadthai đã để lại dấu ấn rõ nét bằng chiến thắng 1-0 trước Bahrain và hòa 1-1 trước UAE. Các kết quả này giúp Thái Lan bất ngờ giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội với vị trí nhà bảng A.

Thái Lan mạo hiểm với Thái Lan mạo hiểm với 'người đóng thế' Sirisak

TTO - Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chơi một canh bạc mạo hiểm khi sa thải HLV Milovan Rajevac ngay sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ ở trận mở màn Asian Cup tối 6-1 và bổ nhiệm trợ lý Sirisak Yodyardthai thay thế.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên