28/05/2011 10:01 GMT+7

Adele quyền lực nhất làng nhạc Anh

HỮU CÔNG (Theo BBC)
HỮU CÔNG (Theo BBC)

TTO - Nữ ca sĩ trẻ 23 tuổi Adele vừa vinh dự đứng đầu danh sách 100 người ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc của xứ sở sương mù.

u1xg2KTR.jpgPhóng to
Adele đi lên bằng chính tài năng của mình, không qua một mánh khóe nào

Theo kết quả thăm dò của The Guardian, đây là thành tích ấn tượng đối với ngôi sao 23 tuổi như Adele.

Album mới nhất của cô có tên 21, đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Anh quốc và giữ vững vị trí quán quân này suốt 15 trong tổng số 17 tuần. Richard Russell của Hãng XL mà Adele thu âm cho biết bí quyết thành công của cô chính là “thiếu những mánh khóe quảng cáo” trong âm nhạc của mình.

Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là Lucian Grainge và David Joseph, những người điều hành Hãng băng đĩa Universal Music Group và Universal Music UK. Trong khi đó, “ông trùm” truyền thông Simon Cowell “về” thứ ba với vai trò điều hành Hãng thu âm Syco.

Nữ giọng ca của Rolling in the deep (Yêu nhau say đắm) này đã vụt nổi tiếng sau khi được trao Giải thưởng âm nhạc Anh (Brit Award) do các nhà phê bình lựa chọn hồi năm 2008. Cô cũng dẫn đầu danh sách những ngôi sao đột phá Sound of 2008 của BBC. Album trình làng đầu tiên của cô mang tên 19 lập tức leo lên vị trí quán quân ở Anh và từ đó cô vinh dự nhận về hai giải Grammy.

Ông Russel nhấn mạnh với báo chí: “Tất cả thông điệp của cô ấy chính là âm nhạc, mà không có mưu mẹo quảng cáo hay những phô diễn về tình dục nào”.

Bảng xếp hạng này đã được các chuyên gia âm nhạc mà đứng đầu là nhà quản lý Cerne Canning tập hợp lại. Ông nói: “Ở thời điểm hiện tại, Adele là ngôi sao có quyền lực mạnh mẽ nhất trong âm nhạc. Thật là mới mẻ để dõi theo sự thành công diễn ra một cách nhạy cảm đến như vậy”.

Top 10 bảng xếp hạng gồm:

1. Ca sĩ Adele

2. Lucian Grainge và David Joseph (điều hành Hãng băng đĩa Universal Music Group và Universal Music UK)

3. Simon Cowell (điều hành Hãng thu âm Syco)

4. Nigel Harding (giám đốc điều hành chính sách âm nhạc của kênh phát thanh Radio 1)

5. iTunes ở Anh của Hãng Apple

6. Chad Hurley, Steve Chen và Jawed Karim (đồng sáng lập YouTube)

7. George Ergatoudis (giám đốc âm nhạc của kênh phát thanh Radio 1)

8. Larry Page, Sergey Brin và Eric Schmidt (đồng sáng lập Google)

9. Simon Moran (ông chủ của SJM Concerts)

10. Jeff Bezos (chủ tịch của Amazon)

HỮU CÔNG (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên