12/12/2015 15:46 GMT+7

949 tỉ đồng xây cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Chiều 12-12, tại thành phố Châu Đốc, An Giang, Bộ Giao thông vận tải làm lễ khởi động dự án đầu tư xây cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu theo hình thức BOT có tổng mức đầu tư 949 tỉ đồng.

Lễ khởi động dự án xây dựng cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu - Ảnh: Đức Vịnh
Lễ khởi động dự án xây cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu - Ảnh: Đức Vịnh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đến dự lễ khởi động dự án. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép, tải trọng thiết kế hoạt tải H-93, bề rộng 12m, tổng chiều dài toàn tuyến 3,26km, riêng chiều dài cầu 667m.

Điểm đầu nối vào quốc lộ 91 tại P.Vĩnh Mỹ, Châu Đốc và điểm cuối giao với tỉnh lộ 953 thuộc thị xã Tân Châu, An Giang.

Sau khi hoàn thành, cầu Châu Đốc sẽ thay thế phà Châu Giang. Khi quốc lộ N1 được xây dựng hoàn chỉnh, giao thông giữa các tỉnh biên giới Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An và TP.HCM được rút ngắn, đảm bảo thuận tiện.  

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói cầu Châu Đốc sẽ tạo sự kết nối giao thông trên tuyến quốc lộ N1 và tuyến nhánh đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực biên giới Tây Nam phát triển, vừa phục vụ cho an ninh quốc phòng.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên