12/12/2015 11:58 GMT+7

5.726 tỉ đồng xây cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh - Sóc Trăng

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Ngày 12-12, tại ấp Thạch Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú (Sóc Trăng) Bộ GTVT đã tổ chức khởi động dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60, nối hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 nối tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng ngày 12-12 - Ảnh: Lê Dân
Lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 nối tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng ngày 12-12 - Ảnh: Lê Dân

Cầu Đại Ngãi có điểm đầu giao với quốc lộ 54 thuộc địa phận huyện Trà Cú (Trà Vinh) và điểm cuối giao với đường Nam sông Hậu (địa phận huyện Long Phú, Sóc Trăng). Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế, xã hội... của tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng nói riêng và cả vùng ĐBSCL.

Theo thiết kế, chiều dài toàn tuyến dự án khoảng 15,2km, gồm 2 cầu chính (cầu Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2) rộng 16m cho 4 làn xe lưu thông. Cầu Đại Ngãi 1 dài 2,24km vượt qua luồng Định An, cầu Đại Ngãi 2 dài 0,86km vượt luồng Trần Đề.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.726 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào quí 1-2016, hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2018.

Phát biểu tại lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi, phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định việc đầu tư xây dựng cầu sẽ gỡ nút thắt cuối cùng trên quốc lộ 60, nối thông tuyến hành lang phía Đông, góp phần tăng thêm tác dụng các dự án hạ tầng, công nghiệp, kinh tế quan trọng cho khu vực.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên