01/01/2018 00:59 GMT+7

8 xu hướng du lịch năm 2018

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Năm 2018 xu hướng du lịch chủ đạo nổi trội là việc du khách hướng đến sự kết nối với bản thân, với gia đình, với cộng đồng bản địa hoặc/và với thiên nhiên.

8 xu hướng du lịch năm 2018 - Ảnh 1.

Du lịch trên biển vẫn là một trong những xu hướng được yêu thích - Ảnh; The Achive

Chuyên trang du lịch của tờ US News cho biết năm 2017 và cả trong năm 2018 các xu hướng sau vẫn là xu hướng du lịch chủ đạo, trong đó nổi trội là việc du khách hướng đến sự kết nối với bản thân, với gia đình, với cộng đồng bản địa hoặc/và với thiên nhiên:

1. Thay đổi bản thân: đi ra ngoài vùng an toàn của bản thân. Tiếp cận với văn hóa, phong tục mới lạ sẽ làm thay đổi quan niệm của du khách về bản thân, về thế giới và làm tăng sự hiểu biết, thấu hiểu giữa người với người giữa các nền văn hóa;

2. Sự trỗi dậy của du lịch bền vững: du khách hỗ trợ việc bảo vệ văn hóa và di sản thiên nhiên cũng như mang lại lợi ích kinh tế và xã hội cho người dân địa phương tại nơi mà họ đến;

3. Các chuyến du lịch kết hợp làm tình nguyện ở những nơi cần đến sự giúp đỡ hoặc vừa xảy ra thiên tai, thảm họa;

4. Du lịch đến vùng đất còn hoang vu ít người biết đến trước khi nơi này trở thành điểm nóng du lịch, đến những nơi bị đe dọa biến mất bởi biến đổi khí hậu hoặc những nước xa xôi;

5. Kết hợp làm việc và du lịch ở nước ngoài;

6. Kỳ nghỉ của đại gia đình nhiều thế hệ: một chuyến đi có cả ông bà, cha mẹ, cháu chắt nhất định sẽ tạo sự kết nối và là một sự kiện đặc biệt;

7. Du lịch trên sông;

8. Du lịch trên biển.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên