21/12/2012 04:06 GMT+7

8 năm xây dựng chưa xong vùng lúa chất lượng cao

H.DUY - K.NAM
H.DUY - K.NAM

TT - TS Đỗ Minh Nhựt - phó giám đốc Sở NN&PTNT Kiên Giang - cho biết sau tám năm triển khai thực hiện, đề án xây dựng vùng lúa chất lượng cao xuất khẩu quy mô 100.000ha vẫn chưa đạt các mục tiêu đã đề ra.

Cụ thể, đến nay vẫn chưa hình thành được vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung, đồng nhất về chủng loại để phục vụ yêu cầu xuất khẩu. Đồng thời mục tiêu giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm cũng không thực hiện được.

Theo đề án, vùng lúa chất lượng cao 100.000ha được phân bổ tại nhiều huyện. Thời gian phân kỳ thực hiện từ năm 2003-2010 với tổng vốn đầu tư hơn 1.450 tỉ đồng. Vụ đông xuân 2003-2004 đề án được triển khai trên tổng diện tích 776ha, sản lượng đạt 2.100 tấn, nhưng các doanh nghiệp chỉ thu mua được gần 158 tấn, tương đương 7,4% sản lượng đã được ký kết theo các hợp đồng tiêu thụ ban đầu.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp với các địa phương sàng lọc chọn ra 12 xã thí điểm trồng lúa chất lượng cao, diện tích thí điểm giảm chỉ còn 12.000ha. Tuy nhiên, khi dự án được các địa phương xây dựng xong thì nhu cầu về vốn đầu tư cho thủy lợi, cơ sở hạ tầng sản xuất lên tới trên 200 tỉ đồng nên không được tỉnh phê duyệt.

H.DUY - K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên