31/03/2021 14:53 GMT+7

8 mục tiêu để ĐH Cần Thơ đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của vùng và cả nước

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Đó là lời chia sẻ của GS.TS Hà Thanh Toàn - hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ - trong Lễ kỷ niệm 55 thành lập trường; công nhận hiệu trưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các phó hiệu trưởng trường nhiệm kỳ 2020-2025 vào sáng 31-3.

8 mục tiêu để ĐH Cần Thơ đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của vùng và cả nước - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phúc - thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo - trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ cho GS.TS Hà Thanh Toàn nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Để phấn đấu trong 5 năm tới đây (giai đoạn 2020-2025) và tầm nhìn đến năm 2035, ông Hà Thanh Toàn cho biết nhà trường cần tập trung vào 8 mục tiêu "chiến lược" như:

1. Phát triển mô hình của Trường ĐH Cần Thơ theo hướng đại học tự chủ, đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị theo hướng học thông minh (smart university) với bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả.

2. Phát triển đa dạng ngành nghề, trình độ và hình thức đào tạo thích ứng yêu cầu thị trường lao động và nhu cầu người học; chuyển dịch mạnh từ lượng sang chất trong đào tạo, tiếp cận chuẩn mực quốc tế.

3. Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ trong nước, doanh nghiệp để cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cộng đồng.

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho nghiên cứu và đào tạo để nâng tầm cũng như phục vụ cho sự phát triển của giáo dục, kinh tế - xã hội và hội nhập xứng tầm vào cộng đồng giáo dục đại học quốc tế.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy, đặc biệt cán bộ đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư và tỉ lệ tiến sĩ của trường đạt trên 70% trong giai đoạn 5 năm tới.

6. Phát triển cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu và xu hướng "thông minh" trong đào tạo và nghiên cứu, đảm bảo điều kiện học tập, rèn luyện và sinh hoạt cho sinh viên.

7. Nâng cao năng lực nghiên cứu, xuất bản phẩm, công bố quốc tế phải nằm trong nhóm các trường hàng đầu Việt Nam.

8. Phấn đấu trong 5 năm tới nguồn thu của trường vượt 1.000 tỉ đồng, từng bước chủ động nguồn thu để tiếp tục đầu tư phát triển nhà trường.

8 mục tiêu để ĐH Cần Thơ đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của vùng và cả nước - Ảnh 2.

GS.TS Hà Thanh Toàn - hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ - nêu 8 mục tiêu "chiến lược" để phát triển trường trong giai đoạn 5 năm (năm 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2035) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Đánh giá cao về sự phát triển của Trường ĐH Cần Thơ sau 55 năm, ông Nguyễn Văn Phúc - thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo - đề nghị nhà trường cần nhanh chóng tổ chức chủ trương tự chủ và tổ chức tinh gọn, bộ máy và lấy chất lượng làm nền tảng phát triển giáo dục.

Nhà trường cần rà soát chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho việc phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phát huy hơn nữa nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thiết thực của khu vực miền Tây như: biến đổi khí hậu và phát triển du lịch đồng bằng…

Dịp này, đại diện cho Bộ giáo dục và đào tạo, ông Phúc trao quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ cho GS. TS Hà Thanh Toàn nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, cũng trao quyết định bổ nhiệm lại PGS. TS Trần Trung Tính, bổ nhiệm GS.TS Trần Ngọc Hải và PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung làm phó hiệu trưởng nhà trường.

8 mục tiêu để ĐH Cần Thơ đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của vùng và cả nước - Ảnh 3.

Ông Trần Việt Trường - chủ tịch UBND TP Cần Thơ - trao bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ cho các cá nhân và tập thể của Trường ĐH Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong việc góp sức phát triển trường - Ảnh: CHÍ CÔNG

ĐH Cần Thơ cắt giảm hơn 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Cần Thơ cắt giảm hơn 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh

TTO - Năm 2021, Trường ĐH Cần Thơ cắt giảm mạnh chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, tăng phương thức xét tuyển.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên