09/08/2013 01:43 GMT+7

7 triệu USD nâng cấp Khu liên hợp Mỹ Đình

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Theo lãnh đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, dự kiến để chuẩn bị Asiad 2019 sẽ phải tốn số tiền trên để nâng cấp khu liên hợp.

Trong cuộc làm việc giữa Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch và UBND TP Hà Nội ngày 6-8, lãnh đạo ngành thể thao khẳng định: hiện nay 80% cơ sở vật chất phục vụ Asiad 2019 đã sẵn sàng.

Hiện nay, hệ thống công trình thể thao đáp ứng được nhu cầu tổ chức Asiad 2019 ở Hà Nội và 14 địa phương khác là rất lớn. Tuy nhiên rất nhiều công trình trong số này được xây dựng từ trước năm 2003 để phục vụ SEA Games 22 đã xuống cấp. Do vậy để chuẩn bị Asiad, hầu hết công trình thể thao sẵn có phải được sửa chữa, tu bổ. Trong khi đó, 20% số công trình dự kiến được xây mới phục vụ Asiad, phần lớn sẽ được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa, đầu tư nước ngoài.

Ngoài việc là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ là tổ hợp thể thao trọng điểm, nơi tổ chức đến 40% các môn thi đấu của Asiad 2019. Theo ông Cấn Văn Nghĩa - giám đốc khu liên hợp, tại đây sẽ diễn ra 10-14 môn thi như đua xe đạp, bóng đá, điền kinh, bơi lội, các môn thi trong nhà... Tuy nhiên do được xây dựng hơn 10 năm nên ở thời điểm này, nhiều hạng mục quan trọng tại khu liên hợp đã xuống cấp.

Năm 2012, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã rót 3 tỉ đồng, cộng với 2 tỉ đồng của khu liên hợp để thay mặt cỏ sân vận động. Ngoài ra, đường chạy tại đây bị nghiêng, lún đến hàng chục centimet. Tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2012 tổ chức tại đây, nhiều VĐV than trời vì đường chạy bị dốc. Theo lãnh đạo khu liên hợp, dự kiến để chuẩn bị Asiad 2019 sẽ phải tiêu tốn khoảng 7 triệu USD để nâng cấp Khu liên hợp Mỹ Đình.

Ngoài Khu liên hợp Mỹ Đình, các nhà thi đấu như Quần Ngựa, Gia Lâm, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông, Sóc Sơn, Hai Bà Trưng, Từ Liêm... ở Hà Nội cũng phải được nâng cấp với chi phí dự kiến khoảng 568 tỉ đồng. Còn việc nâng cấp hệ thống nhà thi đấu phục vụ Asiad 2019 tại các tỉnh thành Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Đà Nẵng, TP.HCM... sẽ do địa phương tự lo là chính.

Theo đề án đăng cai Asiad mà Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch trình Chính phủ, tổng nguồn chi dự kiến để Asiad 2019 tổ chức tại VN là 4.162 tỉ đồng, trong đó chi phí dự kiến là 3.169 tỉ đồng (tương đương 150 triệu USD). Trong số này có 1.330 tỉ được dùng cho hoạt động của ban tổ chức, tiểu ban chuyên môn; 2.263 tỉ đồng được chi cho xây mới công trình... Tổng nguồn thu về dự kiến là 1.012 tỉ đồng, trong đó có 840 tỉ đồng từ tài trợ, quảng cáo, bản quyền truyền hình; 30 tỉ đồng từ bán vé xem; 141 tỉ đồng từ đóng góp của các đoàn.

[box]

Xã hội hóa việc xây các công trình

Ông Vương Bích Thắng, tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết phải xây mới một số sân và nhà thi đấu một số môn mà ở VN chưa có (chiếm 20% cơ sở vật chất).

Cụ thể, các công trình phải xây mới cho Asiad 2019 gồm: sân đua xe đạp lòng chảo và tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại tại Mỹ Đình có vốn đầu tư 500 triệu USD (tương đương 10.500 tỉ đồng); nhà thi đấu đa năng tại Khu liên hợp Mỹ Đình có sức chứa 10.000 chỗ ngồi với kinh phí khoảng 70 triệu USD (1.500 tỉ đồng); làng VĐV tại Thượng Thanh, Q.Long Biên sức chứa 11.000 VĐV với kinh phí khoảng 1.000 tỉ đồng; khu liên hợp thể thao Xuân Trạch (Hà Nội) có năm nhà thi đấu gồm: bóng chày 3.000 chỗ ngồi, khúc côn cầu 3.000 chỗ ngồi, quần vợt 3.000-5.000 chỗ ngồi, bóng quần 500- 1.000 chỗ ngồi, bóng bầu dục 2.000 chỗ ngồi.

Chi phí xây dựng các công trình này trên 13.000 tỉ đồng (chưa kể Khu liên hợp thể thao Xuân Trạch chưa có con số khái toán). Theo ông Thắng, phần lớn nguồn vốn xây dựng được xã hội hóa và kêu gọi đầu tư nước ngoài chứ không nằm trong gói 150 triệu USD (3.169 tỉ đồng) từ ngân sách. Như tổ hợp sân đua xe đạp lòng chảo và trung tâm thương mại tại Mỹ Đình sẽ được xây bằng vốn đầu tư nước ngoài, Nhà nước cấp 30% vốn bằng đất đai. Làng VĐV tại Thượng Thanh dự kiến kêu gọi xã hội hóa để xây dựng, sau đại hội sẽ bán theo hình thức các căn hộ chung cư. Ngân sách nhà nước chỉ bỏ ra để xây nhà thi đấu đa năng tại Mỹ Đình và Khu liên hợp thể thao Xuân Trạch. Tại khu Xuân Trạch, các nhà thi đấu, sân vận động được xây dựng theo hình thức lắp ghép, xong đại hội có thể tháo rời nên sẽ giảm chi phí.

[/box]

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên