28/12/2014 21:32 GMT+7

7 tiết mục cân sức trong bán kết 3 VietNam’s Got Talent

QUANG ĐỊNH
QUANG ĐỊNH

TTO - Đêm 28-12, bán kết 3 chương trình tìm kiếm tài năng Việt Nam (VietNam’s Got Talent) đã diễn ra tại phim trường BHD, Q.9, TP.HCM với sự tham gia của 7 tiết mục.

Phần trình diễn của nhóm Độc cầm - Ảnh: Quang Định
Phần trình diễn của nhóm Độc cầm - Ảnh: Quang Định

7 tiết mục tham gia biểu diễn gồm: nhóm Độc cầm, người điện Hoàng Nhựt, chàng trai poping Nguyễn Vũ Hải, Từ Như Tài, ảo thuật gia Việt Duy, Lý Vĩnh Hòa và chàng trai múa cột Mai Quốc Anh.

Đây được xem là đêm bán kết “tử thần” trong 7 đêm bán kết. Các tiết mục đều được đánh giá là ngang sức ngang tài, mỗi người đều có sự độc đáo và dấu ấn cá nhân riêng của mỗi người. Ban giám khảo đều đánh giá cao các tiết mục trong đêm bán kết.

Nhóm Độc cầm có sự “lột xác” hoàn toàn so với vòng loại từ trang phục, sự di chuyển của từng người trên sân khấu...

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn: “Phần trình diễn có sự thay đổi rất quyết liệt của nhóm so với vòng loại, tuy nhiên vẫn thiếu sự bùng nổ, vẫn dừng lại ở sự tròn trịa”.

Đồng tình với nhạc sĩ Huy Tuấn là nghệ sĩ Thành Lộc cùng “thèm” có sự đột phá của cá nhân từng người nhiều hơn nữa.

“Người điện” Hoàng Nhựt nhờ đến sự trợ giúp của nhạc sĩ Huy Tuấn trong phần trình diễn cho điện chạy qua tim. Giám khảo Thúy Hạnh khen tiết mục thành công của Hoàng Nhựt vì làm được cho khán giả hồi hộp theo phần trình diễn.

Phần trình diễn của người điện Hoàng Nhựt với sự trợ giúp của nhạc sĩ Huy Tuấn - Ảnh: Quang Định
Phần trình diễn của người điện Hoàng Nhựt với sự trợ giúp của nhạc sĩ Huy Tuấn - Ảnh: Quang Định

Chàng trai poping Nguyễn Vũ Hải mang đến phần trình diễn poping độc đáo với sự trợ giúp của hai bạn diễn. Giám khảo Huy Tuấn thích thú và khen động tác cổ của Hải có nhiều nét mới, có dấu ấn riêng.

Phần trình diễn của hàng trai popping Nguyễn Vũ Hải - Ảnh: Quang Định
Phần trình diễn của hàng trai popping Nguyễn Vũ Hải - Ảnh: Quang Định

Trong khi đó, anh chàng Từ Như Tài đến từ Hà Nội trình diễn ca khúc Bến sông chờ.

Như Tài mang đến sự sáng tạo khi ngâm thơ giọng ngọt ngào từ cao đến thấp của miền Bắc, sau đó là vô một bài hát của Nam bộ nhưng khi hát không ai ngỡ đó là giọng người miền Bắc.

Từ Như Tài trình diễn bài hát Bến sông chờ - Ảnh: Quang Định
Từ Như Tài trình diễn bài hát Bến sông chờ - Ảnh: Quang Định

Ảo thuật gia Việt Duy, người đã lấy được điện thoại của giám khảo Huy Tuấn ở vòng loại mang đến tiết mục ảo thuật rất mạo hiểm với sự trợ giúp của nghệ sĩ Thành Lộc.

Giám khảo Thúy Hạnh hoàn toàn bị thuyết phục, nghệ sĩ Hoài Linh thì cho rằng “đơn giản” nhưng nhiều người không làm được.

Phần trình diễn của ảo thuật gia Việt Duy với sự trợ giúp của nghệ sĩ Thành Lộc - Ảnh: Quang Định
Phần trình diễn của ảo thuật gia Việt Duy với sự trợ giúp của nghệ sĩ Thành Lộc - Ảnh: Quang Định

Chàng trai nhỏ tuổi nhất trong đêm bán kết Lý Vĩnh Hòa chọn ca khúc Tiếng đàn bầu. Nhạc sĩ Huy Tuấn khen phần trình diễn khá xuất sắc vì đây là bài hát khó, độ tuổi của Hòa chưa đủ đề thể hiện ca khúc này.

Tuy nhiên, do Vĩnh Hòa không khỏe nên phần trình diễn chưa hoàn hảo nhất. Nghệ sĩ Thành Lộc cho biết Hòa sẽ là ứng cử viên nặng ký cho vé vào chung kết.

Lý Vĩnh Hòa trình diễn ca khúc Tiếng đàn bầu - Ảnh: Quang Định
Lý Vĩnh Hòa trình diễn ca khúc Tiếng đàn bầu - Ảnh: Quang Định

Chàng trai múa cột Mai Quốc Anh có nhiều thế tạo hình rất đẹp. Thể loại múa cột khá mới ở Việt Nam, đặc biệt Quốc Anh lại là nam giới.

Phần trình diễn của chàng trai múa cột Mai Quốc Anh - Ảnh: Quang Định
Phần trình diễn của chàng trai múa cột Mai Quốc Anh - Ảnh: Quang Định

Giám khảo Thúy Hạnh sẽ nhắn tin bình chọn cho Quốc Anh. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng Quốc Anh xứng đáng có vé vào chung kết.

Ba giám khảo đêm bán kết (từ trái qua): Huy Tuấn, Hoài Linh, Thúy Hạnh và Thành Lộc - Ảnh: Quang Định
Ba giám khảo đêm bán kết (từ trái qua): Huy Tuấn, Hoài Linh, Thúy Hạnh và Thành Lộc - Ảnh: Quang Định

 

QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên