18/09/2018 09:40 GMT+7

7 người chết, 5 người hôn mê đều dương tính với ma túy

LÂM HOÀI - VŨ TUẤN
LÂM HOÀI - VŨ TUẤN

TTO - Đến chiều 17-9 đã có 7 nạn nhân tử vong, 5 người vẫn hôn mê sâu nghi do sốc ma túy tại lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) tối 16-9.

7 người chết, 5 người hôn mê đều dương tính với ma túy - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, phó giám đốc Công an Hà Nội, trả lời tại cuộc họp báo - Ảnh: NAM TRẦN

Trong buổi họp báo thông tin về vụ việc do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - thể thao, Công an Hà Nội, UBND quận Tây Hồ đều "đẩy" hết trách nhiệm cho đơn vị tổ chức sự kiện...

Các bệnh viện xác định toàn bộ số nạn nhân trên đều dương tính với ma túy. Hiện cơ quan điều tra đang xác định loại ma túy do các nạn nhân này sử dụng

Đại tá NGUYỄN VĂN VIỆN

Nghi do sốc ma túy

Theo báo cáo của Công an Hà Nội, kết quả điều tra bước đầu cho thấy khoảng 23h10 ngày 16-9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo của Bệnh viện Tim Hà Nội về việc tiếp nhận cấp cứu H.N.M. (28 tuổi, ngụ quận Long Biên, Hà Nội) và T.X.B. (29 tuổi, ngụ quận Lê Chân, Hải Phòng) trong tình trạng tim ngừng đập. Đến 23h45 cùng ngày, cả hai đều tử vong.

Qua xác minh, Công an Hà Nội xác định trước đó H.N.M. và T.X.B. có tham gia sự kiện đêm nhạc hội Mùa thu tại công viên nước Hồ Tây. Tiếp tục rà soát một số bệnh viện lân cận, cơ quan công an xác định cùng thời điểm trên, tại Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng tiếp nhận một số trường hợp tương tự.

Đến chiều 17-9, có thêm 5 người tử vong gồm: N.H.D. (27 tuổi, ngụ quận Ba Đình, Hà Nội) tử vong trên đường đến bệnh viện; N.T.T. (22 tuổi, ngụ TP Sơn La), N.T.H. (22 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội), H.T.T. (22 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) và N.T.C. (21 tuổi, ngụ TP Cao Bằng) tử vong tại bệnh viện.

Công an TP Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường tại khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội và thu được một số "bóng cười", một số viên nén và tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Hiện cơ quan công an đang giám định để xác định đây là chất gì.

Theo điều tra ban đầu, ngày 31-8, Công ty TNHH Kết Nối Á Châu do ông Liêm Thái Sơn (26 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm giám đốc được Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội cấp giấy phép tổ chức chương trình trình diễn nhạc điện tử và biểu diễn thời trang. Sự kiện diễn ra lúc 19h ngày 16-9, đến khoảng 22h30 thì một số người có biểu hiện không bình thường về sức khỏe, trong đó có các nạn nhân nêu trên.

7 người chết, 5 người hôn mê đều dương tính với ma túy - Ảnh 3.

Công viên nước Hồ Tây sáng 17-9 được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc - Ảnh: NAM TRẦN

Xem xét khởi tố vụ án

Về vai trò, trách nhiệm của quận Tây Hồ, ông Đỗ Anh Tuấn - chủ tịch UBND quận Tây Hồ - cho rằng quận đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về việc tổ chức biểu diễn văn hóa trên địa bàn. Riêng về đảm bảo an ninh cho buổi diễn, ông Tuấn nói công viên nước Hồ Tây chịu toàn bộ trách nhiệm trong đảm bảo an ninh theo hợp đồng với Á Châu. Còn quận chỉ là cơ quan quản lý giám sát nội dung này.

Trong khi đó, trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về trách nhiệm của lực lượng Công an quận Tây Hồ và các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội khi tổ chức sự kiện âm nhạc với số lượng tham dự lên tới 5.000 người ra sao, đại tá Nguyễn Văn Viện - phó giám đốc Công an Hà Nội - cho rằng việc đảm bảo an ninh cho lễ hội âm nhạc được giao cho các đơn vị tổ chức.

Tuổi Trẻ đặt vấn đề liệu có sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm của các lực lượng công an hay không ngay khi xảy ra vụ việc, bởi đây là vụ việc tổ chức sử dụng ma túy, sốc thuốc số lượng lớn tại buổi biểu diễn nhưng không hề có lực lượng công an nào phát hiện hay tổ chức phong tỏa hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, ông Viện phân trần đây là sự kiện lớn, tập trung quá đông người và có âm thanh, ánh sáng rất mạnh nên rất khó khăn. Ngoài ra, ông Viện cũng thừa nhận chỉ nắm được vụ việc sau khi được các bệnh viện thông tin.

Về trách nhiệm để lọt ma túy vào lễ hội, ông Viện nói chờ kết quả điều tra vì một sự kiện văn hóa đông như vậy phải thận trọng. Theo ông Viện, hiện Công an Hà Nội đang phối hợp với Viện KSND và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các tài liệu, chứng cứ. Trên cơ sở kết quả điều tra sẽ xem xét có khởi tố vụ án hình sự hay không.

5 người đang hôn mê sâu

Có 5 người hôn mê sâu đang điều trị tại bệnh viện gồm: N.C.V. (18 tuổi) và N.H.L. (17 tuổi, cùng ngụ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), C.D.A. (19 tuổi, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội), B.V.T. (30 tuổi, ngụ Hải Phòng) và T.T.T. (19 tuổi, học viên điều dưỡng của một bệnh viện tại Hà Nội).

LÂM HOÀI - VŨ TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên