65 tỉ lượt hành khách đã bay trên bầu trời

hungthuat
hungthuat

TTO - Thế giới đang trong những ngày kỷ niệm 100 năm ngành hàng không thương mại.

Kể từ chuyến bay thương mại chở khách đầu tiên năm 1914, tới nay đã có 65 tỉ hành khách được bay trên khắp bầu trời hành tinh và dự kiến có thêm 65 tỉ hành khách nữa được bay trước năm 2030.

zpS1v0gs.jpgPhóng to
Chuyến bay thương mại chở khách đầu tiên trên tuyến St. Petersburg - Tampa Airboat Line năm 1914

Các chuyên gia nói rằng với các thế mạnh là hiệu quả hơn, an toàn hơn và xanh hơn, ngành hàng không dân dụng đang bay vào một thế kỷ mới cùng câu slogan "Thế giới nhỏ hơn, tương lai lớn hơn" (Smaller world, bigger future). <?xml:namespace prefix = o />

Từ những chuyến bay đầu tiên….

Từ chuyến bay đầu tiên ngày 17-12-1903 tại bang North Carolina trên chiếc máy bay đơn giản chỉ đưa được một mình người em Orville Wright bay được 37m trong 12 giây và chuyến bay thứ tư cùng ngày của người anh Wilbur Wright kéo dài 59 giây với chiều dài 260m, tới nay những chiếc máy bay khổng lồ của hai nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới Boeing (B787-10 Dreamliner) và Airbus (A380-800) chở được hơn 850 hành khách và bay xa hơn 15.000km.

Các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của anh em nhà Wright có sự chứng kiến của ba nhân viên cứu hộ duyên hải, một nhà doanh nghiệp địa phương và một cậu bé dân làng. Vì thế đây là những chuyến bay có công chúng chứng kiến đầu tiên và được ghi chép kỹ lưỡng nhất.

Những nhà tiên phong hàng không Mỹ như Rufus Porter và Frederick Marriott đã khởi lập những hãng vận chuyển bằng máy bay vào giữa thế kỷ 19, tập trung vào tuyến nối hai bang New York ở bờ đông và California ở bờ tây.

Lịch sử hàng không ghi nhận Deutsche Luftschiffahrts - Aktiengesellschaft (DELAG) của Đức là hãng hàng không đầu tiên của thế giới. Hãng này được thành lập giữa tháng 11-1909 và sử dụng những chiếc tàu bay (airship) do Hãng The Zeppelin Corporation chế tạo.

Đó là những chiếc thuyền bay (flying-boat) chở hành khách được treo bên dưới quả khinh khí cầu có hình dạng như chiếc tàu ngầm khổng lồ. Nhưng chuyến bay thương mại chở khách đầu tiên có lịch bay hẳn hòi (scheduled commercial airline flight) diễn ra năm 1914. Đó là đường bay SPT Airboat Line (St. Petersburg -Tampa Airboat Line) giữa hai thành phố St. Petersburg và Tampa (bang Florida, Mỹ).

Trong chuyến bay lịch sử đó, phi công Tony Jannus đã điều khiển tàu bay Benoist có hình dạng tương tự máy bay ngày nay với hai tầng cánh. Vị hành khách duy nhất của chuyến bay và đầu tiên của thế giới là Abram C. Pheil, cựu thị trưởng St. Petersburg.

Có tin nói rằng khi tới Tampa, hành khách Phiel đã đặt một đơn hàng khổng lồ cho doanh nghiệp bán sỉ của mình trước khi đáp chuyến bay trở về khoảng một giờ sau đó.

Trong khi đó, hãng hàng không sử dụng máy bay cánh bằng (fixed wing) sớm nhất là Aircraft Transport and Travel, ra đời ở Anh năm 1916. Hãng này dùng những chiếc máy bay quân sự hai tầng cánh cũ Airco DH.4A được cải biến lại để chở hai hành khách, bay giữa hai thành phố Folkestone (Anh) và Ghent (Bỉ).

Hãng hàng không xưa nhất thế giới cho tới nay vẫn còn hoạt động là KLM của Hà Lan, ra đời năm 1919, bắt đầu bay giữa Amnsterdam (Hà Lan) và London (Anh) từ năm 1920 - đường bay này được duy trì tới nay.

Trong năm đầu tiên Hãng KLM vận chuyển được 345 hành khách và khoảng 25 tấn bưu phẩm và hàng hóa (nghĩa là chỉ bằng một chuyến bay của máy bay Boeing 747 ngày nay).

Ba hãng hàng không "già" nhất thế giới khác cho tới nay vẫn còn hoạt động là Avianca (Colombia), Qantas (Úc) và Czech Airlines (CH Czech).

… Tới bầu trời chằng chịt những cánh bay

Theo bản báo cáo thường niên của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), trong năm 2012 tổng số lượng hành khách đi máy bay của các nước thành viên (gồm 191 nước trong tổng số 193 nước thành viên Liên Hiệp Quốc) đã đạt gần 3 tỉ người (tăng 4,7% so với năm trước) và số chuyến bay cất cánh trên toàn cầu lên tới 31,2 triệu chuyến (tăng 0,7% so với năm 2011).

Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là khu vực lớn nhất, chiếm tới 30% lưu lượng hàng không của thế giới, và trong năm 2012 đã đạt tốc độ tăng trưởng 6,4%. Châu Âu chiếm 27% lưu lượng (tăng 3,9%) và Bắc Mỹ chiếm 27% lưu lượng (tăng 1,3%).

Để có thể hình dung được bầu trời hành tinh đen nghịt những chuyến bay như thế nào, bạn có thể vào các trang web như flightradar24.com, flixxy.com… xem hoạt động hàng không gần như với thời gian thực.

Theo flixxy.com, bình quân mỗi ngày có 93.000 chuyến bay xuất phát từ khoảng 9.000 sân bay trên thế giới. Có nghĩa là cùng một lúc, trên bầu trời có mặt từ 8.000-13.000 chiếc máy bay.

Riêng ở Mỹ nếu tính tất cả loại máy bay (dân sự, quân sự, hàng không, tư nhân…), mỗi ngày bình quân có tới 87.000 chuyến bay cất cánh, nghĩa là mỗi phút có 13 chuyến bay. Còn nếu chỉ tính trong ngành hàng không thôi, mỗi ngày có hơn 2 triệu hành khách bay trên hơn 30.000 chuyến bay ở Mỹ.

Hàng không là phương tiện giao thông an toàn nhất

Hầu như đã thành quán tính, hễ năm thì mười họa mới xảy ra một vụ tai nạn máy bay ở đâu đó trên thế giới, người ta thường lại cảm thấy "lạnh cẳng" khi nghĩ tới chuyện đi máy bay.

Mà nói cho cùng máy bay ở tít mù trên trời cao, độ cao bình phi cho những chuyến bay quốc tế cũng khoảng 11km, chuyến nào cũng chở vài ba trăm người, hễ tai nạn xảy ra là vô cùng thảm khốc, ai sống sót chỉ là nhờ "phép mầu".

Nhưng thực tế cho tới nay máy bay vẫn là phương tiện giao thông an toàn nhất trên thế giới, với độ an toàn bỏ xa lắc, xa lơ các loại xe cộ, tàu bè.

Giáo sư thống kê học Arnold Barnett của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) chuyên nghiên cứu về an toàn hàng không thương mại đã dựa trên các con số thống kê ở Mỹ trong 19 năm (từ 1975-1994) mà tính ra rằng nguy cơ thiệt mạng của mỗi chuyến bay có xác suất 1/7 triệu chuyến bay.

Nếu tính theo con số như vậy, một hành khách bay mỗi ngày trong cả cuộc đời thì phải mất 19.000 năm mới trúng phải chuyến bay tử thần giũ sổ. Đó là thời điểm 1994, còn giờ đây độ an toàn cao hơn nhiều lần.

XÁC SUẤT THIỆT MẠNG Ở MỸ VỚI NHỮNG NGUYÊN NHÂN (NĂM 1994)

NGUYÊN NHÂN

XÁC SUẤT BÌNH QUÂN

Bệnh tim mạch

1 trong 2

Hút thuốc (trước 35 tuổi)

1 trong 600

Xe hơi đường dài

1 trong 14.000

Xe đạp

1 trong 88.000

Bão tố, lốc xoáy

1 trong 450.000

Xe lửa đường dài

1 trong 1 triệu

Sét đánh

1 trong 1,9 triệu

Ong chích

1 trong 5,5 triệu

Máy bay hàng không Mỹ

1 trong 7 triệu

Nguồn: Natural History Museum of Los Angeles County, Massachusetts Institute of Technology, University of California at Berkeley

Theo thống kê, nếu băng qua nước Mỹ trong hành trình xuyên lục địa, đi máy bay sẽ an toàn hơn gấp 10 lần so với đi xe lửa. Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết trong năm 1990 có 500 triệu hành khách hàng không được vận chuyển với khoảng cách bình quân 800 dặm, với hơn 7 triệu chuyến bay cất cánh và hạ cánh trong mọi điều kiện thời tiết, và có 39 người bị chết vì tai nạn hàng không.

Cũng trong năm đó có hơn 46.000 người chết vì tai nạn xe hơi. Thử so sánh nếu gây ra số người chết tương tự tai nạn xe hơi, bình quân mỗi tuần phải có một vụ tai nạn máy bay Boeing 727 kín ghế mà không ai sống sót.

SỐ NGƯỜI CHẾT VÌ TAI NẠN MỖI NĂM Ở MỸ (NĂM 1990)

NGUYÊN NHÂN

SỐ NGƯỜI CHẾT

Máy bay hàng không

100

Điện

850

Xe đạp

1.000

Súng bị cướp cò

1.452

Chữa trị y khoa

3.000

Nghẹt thở và nghẹn

3.600

Lửa

5.000

Chết đuối

5.000

Trúng độc

5.300

Đi bộ trên đường

8.000

Tai nạn lao động

11.000

Ngã

12.000

Sự cố tại nhà

22.500

Tai nạn xe hơi

46.000

Nguồn: Bureau of Safety Statistics, National Transportation Safety Board

Những chiếc máy bay tương lai sẽ ra sao?

An toàn, hiệu quả, tiện dụng và tiện nghi là những tiêu chí chính của ngành hàng không dân dụng.

Vấn đề tiêu hao năng lượng luôn làm đau đầu các hãng hàng không lẫn các hãng máy bay. Đó không chỉ là giảm chi phí hoạt động (có nghĩa là tăng lợi nhuận hay thậm chí giảm lỗ) mà còn là bảo vệ môi trường.

Robert van der Linden, người phụ trách mảng hàng không tại Viện Bảo tàng hàng không và không gian quốc gia thuộc Viện Smithsonian, nói rằng: "Một đột phá lớn nơi một chiếc máy bay sẽ đem lại nửa phần trăm hay 1% hiệu quả nhiên liệu, điều này không nhiều đối với một chiếc máy bay, nhưng đối với một hàng hàng không đó là con số khổng lồ. Đó là hàng triệu USD tiết kiệm được mỗi năm".

Airbus A380 là máy bay hành khách lớn nhất thế giới hiện nay. Và tương lai được cho là phụ thuộc việc Hãng Airbus không ngừng tái phát triển và cải thiện khả năng cho nó. Năng lượng là một trong những vấn đề chủ chốt của Airbus. Gregor Dirks, nhà cải cách công ty cho Airbus, nói rằng: "Chúng tôi phải làm cái gì đó về điều này. Giảm mức tiêu hao nhiên liệu là một phương cách và chúng tôi đã rất thành công về chuyện này trong quá khứ".

Tầm nhìn của Airbus về tương lai có thể được nhìn thấy qua khái niệm của hãng này về thiết kế máy bay. Nó chứa đầy nhóc những thứ được làm bởi những giấc mơ kỹ thuật.

Chẳng hạn như tính năng gọi là "leo cao kinh tế" (eco-climb), máy bay khi cất cánh được trợ lực bởi hệ thống tăng tốc sức đẩy để có thể lên tới độ cao bình phi nhanh hơn (ở độ cao này, máy bay ít tiêu hao nhiên liệu hơn).

Các ghế ngồi sẽ dùng thân nhiệt của hành khách chuyển thành điện năng cung cấp cho các hệ thống máy bay. Các ghế ngồi sẽ giống những cái kén (pod). Các tấm vách máy bay trở nên trong suốt để hành khách có thể nhìn toàn cảnh. Airbus còn có ý tưởng giúp hành khách lên máy bay (boarding) nhanh hơn.

Trong thành phố sẽ có trung tâm làm thủ tục check-in và hành khách sẽ được đưa vào ngồi trong những cái kén nhỏ chính là những chiếc ghế máy bay. Người ta sẽ vận chuyển những cái ghế này tới sân bay và chỉ cần trượt chúng vào máy bay là xong.

Các thanh chống (bracket) bằng titanium dùng trong cabin máy bay sẽ được làm bằng công nghệ in 3D vừa giảm trọng lượng linh kiện, vừa cho phép chế tạo theo những hình dáng cơ học mà sẽ vô cùng đắt nếu sản xuất theo các phương pháp hiện nay.

Nhưng chắc chắn tất cả mọi nỗ lực của ngành hàng không đều sẽ phải phục vụ nhu cầu chính đáng của các hành khách là ai cũng có thể bay, bay thoải mái hơn, nhanh chóng hơn, an toàn hơn và dĩ nhiên hấp dẫn nhất là rẻ hơn.

Đài truyền hình Mỹ CNN thực hiện một tuần lễ kỷ niệm 100 năm chuyến bay hành khách đầu tiên của thế giới với nhiều video clip thú vị. Mời bạn xem một clip về lịch sử ngành hàng không thế giới - Nguồn: YouTube
g5MUGACC.jpgPhóng to
Tàu bay chở khách Zeppelin-LZ7 ở Đức năm 1909
66dUWS8b.jpgPhóng to
Tàu bay Zeppelin LZ127
rLu7yPHp.jpgPhóng to
Airbus A380 và A340
p8k3eBxR.jpgPhóng to
Boeing B787 và B777
Lf8QrC91.jpgPhóng to
Khái niệm bên trong máy bay Airbus tương lai với các vách trong suốt

PHẠM HỒNG PHƯỚC

hungthuat
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất