20/05/2012 07:30 GMT+7

65 năm ngày Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa

V.V.THÀNH - Q.ĐỊNH - M.THƯƠNG - Đ.TRIỀU
V.V.THÀNH - Q.ĐỊNH - M.THƯƠNG - Đ.TRIỀU

TT - Ngày 19-5, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức “Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa (20-5-1947 - 20-5-2012) để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt của an toàn khu”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ôn lại 65 năm trước đây, ngay sau khi đất nước vừa giành được độc lập, với tầm nhìn chiến lược Bác Hồ đã chỉ đạo xây dựng an toàn khu cho trung ương ở căn cứ địa cách mạng Việt Bắc, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Định Hóa đã được chọn bởi ở đây “có nhân dân tốt, có cơ sở chính trị tốt”...

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, Thái Nguyên trở thành thủ đô kháng chiến, nơi diễn ra những sự kiện quan trọng nhất về đối nội, đối ngoại của Chính phủ kháng chiến.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm An toàn khu Định Hóa. Tại đây, Chủ tịch nước cắt băng khánh thành nhà đón tiếp, dâng hương, trồng cây lưu niệm tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp mặt, tặng quà một số gia đình chính sách Thái Nguyên.

* Ngày 19-5, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tổ chức hội nghị biểu dương các công nhân viên chức, lao động tiêu biểu trong cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM và các vị lãnh đạo TP.HCM đã tặng hoa và trao biểu trưng cho 91 cá nhân điển hình tại hội nghị.

* Sáng cùng ngày, tại nhà truyền thống chiến khu An Phú Đông, quận 12, TP.HCM đã diễn ra lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ phát động có ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch UBND TP.HCM, các vị lão thành cách mạng, đông đảo nhân dân, đoàn viên và học sinh quận 12... 274 cây xanh đã được trồng để tạo bóng mát cho khuôn viên nhà truyền thống.

* Sáng 19-5, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công công trình nâng cấp, trùng tu, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ (giai đoạn 2). Công trình do Sở VH-TT&DL Cà Mau làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Phát triển đô thị dầu khí Cà Mau thi công. Các hạng mục nâng cấp gồm: cảnh quan, xây dựng phòng chiếu phim tư liệu về Bác, nhà chờ, hồ nuôi cá... Tổng kinh phí trên 30 tỉ đồng do Tập đoàn Vingroup tài trợ. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong tháng 12-2012.

e7nqdzsN.jpgPhóng to

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (trái) trao tặng giải thưởng cho nhạc sĩ Phạm Tuyên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 19-5, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đã được trao cho 12 tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc: nhạc sĩ Mai Văn Chung, nhạc sĩ Phạm Tuyên, đạo diễn Nguyễn Đình Nghi, đạo diễn Dương Ngọc Đức, NSND Nguyễn Xuân Kim, nhà thơ Phạm Tiến Duật, biên kịch Hoàng Tích Chỉ, nhà văn Ma Văn Kháng, nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà văn Hồ Phương, nhà văn Đỗ Chu, nhà văn Lê Văn Thảo.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhà văn Hồ Phương bày tỏ: “Giải thưởng Hồ Chí Minh không chỉ vinh danh những cá nhân tác giả mà còn vinh danh cả nền văn học nghệ thuật nước nhà, cho thế giới thấy diện mạo văn học nghệ thuật của chúng ta. Thật sự chúng ta chưa có những tác phẩm lớn, vươn lên những đỉnh cao nhưng tác phẩm của các tác giả được trao giải thưởng lần này có sự tìm tòi, đổi mới, chân thật và độc đáo”. Nhà văn Hồ Phương cũng đề xuất trong thời gian tới nên mở rộng giải thưởng, trao cho những người nước ngoài có cống hiến và đóng góp cho văn học nghệ thuật Việt Nam.

Cùng với 12 tác giả nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, số nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND đã thay đổi từ 73 thành 74 người. Ông Đặng Xuân Hải (chủ tịch Hội Điện ảnh) được bổ sung phút chót vào danh sách và có mặt nhận danh hiệu NSND.HÀ HƯƠNG

V.V.THÀNH - Q.ĐỊNH - M.THƯƠNG - Đ.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên