![]() |
Chevrolet Volt hybrid đời 2013 - Ảnh: Internet |
Theo hãng thông tấn Reuters, việc không tắt máy động cơ (để xe ở trạng thái chờ) những xe hybrid Chevrolet Volt có thể gây ra hiện tượng tích tụ khí cácbon mônôxít (CO).
Cácbon mônôxít (CO) là một loại khí không màu, không mùi và không vị. Sự hiện diện quá nhiều của loại khí này trong không khí sẽ làm giảm khả năng hấp thụ ôxy ở con người, từ đó đưa đến nguy cơ tử vong và những biến chứng nguy hại khác cho cơ thể người. |
Do đó, sau khi được thu hồi, 64.000 chiếc Chevrolet Volt này sẽ được General Motors (GM) tiến hành cập nhật phần mềm để ngăn ngừa hiện tượng trên, cụ thể là giới hạn thời gian tối đa mà xe có thể được để trong trạng thái chờ. Quá thời gian này, phương tiện sẽ tự động tắt.
Theo trang tin xe hơi Automotive News, đại diện GM cho biết đã ghi nhận ít nhất hai trường hợp bị thương liên quan đến vấn đề này.
Những mẫu Chevrolet Volt nằm trong diện thu hồi được sản xuất từ năm 2011 đến 2013.
* Toyota thu hồi hơn 100.000 xe
Trong một diễn biến có liên quan, Toyota Mỹ vừa thông báo thu hồi 110.000 xe để khắc phục một lỗi trong hệ thống vi mạch điều khiển hệ thống trợ lực điện tử.
Những xe nằm trong diện bị thu hồi bao gồm RAV4 (đời 2014-2015), Camry và Highlander đời 2015 (bao gồm cả phiên bản hybrid).
![]() |
Toyota Camry 2015 - Ảnh: Internet |
Hãng thông tấn NBC News của Mỹ dẫn lời quan chức Toyota cho biết “một bảng mạch điều khiển hệ thống trợ lực điện tử (Electric Power Steering - EPS) có thể đã bị hỏng ngay từ khâu sản xuất.”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận