05/12/2016 16:54 GMT+7

63 bị cáo đánh bạc hàng trăm tỉ đồng lãnh án

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Ngày 5-12, TAND TP.HCM đã tuyên án 63 bị cáo trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo đó, tòa tuyên phạt Tô Công Hùng 4 năm tù, Tô Thị Thu Nhi 3 năm tù, các bị cáo Nguyễn Đình Trường, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Anh Viễn 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Chính Tâm 1 năm 10 tháng 12 ngày tù cùng về tội tổ chức đánh bạc.

57 bị cáo còn lại thuộc nhóm tội đánh bạc có mức án 1 năm 6 tháng tù treo đến 2 năm tù. Buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, tháng 8-2011, Tô Công Hùng làm tiếp thị cho Công ty Pacific Seas tại Philippines, hướng dẫn cho người Việt cá cược qua mạng Internet thông qua trang web 12bet.com.

Đến tháng 12-2012, Hùng về nước mở các tài khoản đại diện nhận tiền, chuyển tiền cá cược bóng đá, bóng rổ, đánh bạc trực tuyến tại Việt Nam với giá thuê 2 triệu đồng/tháng/tài khoản.

Từ tháng 2-2012 đến tháng 1-2015, Hùng câu kết với các đối tượng người nước ngoài mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, lôi kéo người thân và một số đối tượng khác tham gia.

Tổng cộng Hùng và đồng phạm đã chuyển hơn 487 tỉ đồng từ tài khoản của những người tham gia đánh bạc trên trang web 12bet.com vào tài khoản của 12bet tại ngân hàng Trung Quốc và chuyển tiền cho những người thắng cược. Thông qua đó, Hùng hưởng lợi hơn 4 tỉ đồng.

Ngoài nhóm tổ chức đánh bạc, 57 bị cáo còn lại bị truy tố về tội đánh bạc.

Các bị cáo này đã lập tài khoản thành viên tại trang web 12bet.com và mở tài khoản ngân hàng để giao dịch chuyển tiền vào và rút ra để cá cược, đánh bài trực tuyến nhiều lần. Trong đó ít nhất 1 lần đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên trong 1 trận cá cược.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên