10/04/2021 06:17 GMT+7

600 bộ 'áo dài của chúng ta' tràn ngập Văn Miếu

MAI THƯƠNG
MAI THƯƠNG

TTO - Tối 9-4, hơn 600 bộ áo dài đa dạng về kiểu dáng, xu hướng và màu sắc của 15 nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế cùng hội tụ tại không gian văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) trong sự kiện 'Áo dài của chúng ta'.

600 bộ áo dài của chúng ta tràn ngập Văn Miếu - Ảnh 1.

Hơn 600 bộ áo dài đa dạng về kiểu dáng, xu hướng, màu sắc của 15 nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế cùng hội tụ tại không gian văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) tối 9-4 - Ảnh: MAI THƯƠNG

“Áo dài của chúng ta” là chuỗi các hoạt động diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám những ngày này, trong đó có triển lãm về các giai đoạn lịch sử của tà áo dài. Các chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch Áo dài di sản Việt Nam của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhằm tôn vinh giá trị, vẻ đẹp áo dài truyền thống và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi trình diễn tối 9-4, hơn 600 mẫu thiết kế áo dài đặc biệt của 15 nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế: Huệ Thi, Trung Beret, Trần Thanh Mẫn, Cao Duy, Ngọc Hân, Trần Thiện Khánh, Hà Duy, Trịnh Bích Thủy, Công Huân, Lan Hương, Cao Minh Tiến, Thanh Thúy, Phương Thanh, Chula, Minh Hạnh đã làm mãn nhãn người yêu tà áo dài dân tộc Việt.

Mặc dù trời mưa nhưng những tiếng vỗ tay không ngớt vang lên cùng những ánh mắt dõi theo từng bước chuyển động của hơn 400 diễn viên trên sân khấu.

Các bộ sưu tập đều được thực hiện bằng chất liệu truyền thống Việt như lụa và vải gai. Trong đó, vải gai là chất liệu truyền thống bị lãng quên nhiều năm. Vì thế, nền sân khấu độc đáo được thiết kế bằng những chậu cây gai xanh mướt và những nong kén tằm trắng phau như một sự nhắc nhớ với người xem về những nguyên liệu làm nên chất liệu truyền thống của tà áo dài.

Với chủ đề Thế giới trong áo dài Việt, bản sắc của 15 nước trở thành cảm hứng sáng tạo của các nhà thiết kế và được chuyển tải lên tà áo dài qua các bộ sưu tập.

Công chúng như được trải nghiệm một cuộc du lịch vòng quanh thế giới với đường băng là tà áo dài truyền thống Việt: nhà thiết kế Cao Minh Tiến chọn vẻ đẹp của ngôn ngữ Pháp, Phương Thanh chọn hoa tulip đại diện cho đất nước Hà Lan, bộ sưu tập với những câu chuyện thần thoại đất nước Hi Lạp của nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy, nhà thiết kế Hà Duy chọn Nhật Bản với sự sâu lắng trong kiến trúc

Nhà thiết kế Minh Hạnh, tổng đạo diễn chương trình, cho biết: "Đây chỉ là 15 bộ sưu tập áo dài đầu tiên trong 100 bộ sưu tập lấy cảm hứng từ bản sắc văn hóa của 100 nước mà các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế sẽ đưa ra trong năm nay, để thể hiện "thâm ý" rằng áo dài của người Việt cực kỳ dễ thích nghi, kể cả với những nền văn hóa rất khác biệt, và áo dài không chỉ được yêu thích trong nước mà có thể lan tỏa mạnh hơn ở nước ngoài".

600 bộ áo dài của chúng ta tràn ngập Văn Miếu - Ảnh 2.

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Phương Thanh với hoa tulip đại diện cho Hà Lan - Ảnh: MAI THƯƠNG

600 bộ áo dài của chúng ta tràn ngập Văn Miếu - Ảnh 3.

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Công Huân với cảm hứng từ Mỹ - Ảnh: MAI THƯƠNG

600 bộ áo dài của chúng ta tràn ngập Văn Miếu - Ảnh 4.

Sự kiện thu hút nhiều người yêu tà áo dài truyền thống, nhiều gương mặt, doanh nghiệp phát triển thời trang áo dài - Ảnh: MAI THƯƠNG

600 bộ áo dài của chúng ta tràn ngập Văn Miếu - Ảnh 5.

Hoa hậu Ngọc Hân tại đêm diễn - Ảnh: MAI THƯƠNG

600 bộ áo dài của chúng ta tràn ngập Văn Miếu - Ảnh 6.

Tất cả các bộ sưu tập đều được thực hiện từ bằng chất liệu truyền thống Việt Nam như lụa và vải gai - một chất liệu truyền thống bị lãng quên nhiều năm đã được sống lại - Ảnh: MAI THƯƠNG

600 bộ áo dài của chúng ta tràn ngập Văn Miếu - Ảnh 7.

Sự kiện quy tụ sự tham gia của hơn 400 diễn viên - Ảnh: MAI THƯƠNG

600 bộ áo dài của chúng ta tràn ngập Văn Miếu - Ảnh 8.

Trong đó có phu nhân các đại sứ Ý, Ấn Độ, Lào, Belarus... Trong ảnh: phu nhân đại sứ Pháp cười rạng rỡ sải bước cùng chiếc áo dài Việt Nam, với các họa tiết toát lên vẻ đẹp văn hóa của quốc gia mình - Ảnh: MAI THƯƠNG

600 bộ áo dài của chúng ta tràn ngập Văn Miếu - Ảnh 9.

Không chỉ vậy, các bộ sưu tập áo dài trở nên sống động hơn bên cạnh những động tác biểu diễn của các nghệ sĩ gạo cội như NSND: Trà Giang, Thu Hà, Lan Hương (Em bé Hà Nội), Hoàng Cúc, Minh Hòa và NSƯT Thanh Tú - Ảnh: MAI THƯƠNG

600 bộ áo dài của chúng ta tràn ngập Văn Miếu - Ảnh 10.

NSND Trà Giang trong một màn trình diễn áo dài - Ảnh: MAI THƯƠNG

600 bộ áo dài của chúng ta tràn ngập Văn Miếu - Ảnh 11.

Ngoài ra còn có sự tham gia của 100 học viên của Học viện Phụ nữ, 40 thiếu nhi của đội tuyển trống thiếu nhi Hà Nội, cùng 90 người mẫu từ TP HCM và Hà Nội - Ảnh: MAI THƯƠNG


600 bộ áo dài của chúng ta tràn ngập Văn Miếu - Ảnh 12.

Các nhà thiết kế đã khai thác các yếu tố văn hóa, mỹ thuật của các quốc gia và đưa vào các họa tiết, hoa văn trang trí, các phụ kiện trong trang phục áo dài Việt Nam - Ảnh: MAI THƯƠNG

600 bộ áo dài của chúng ta tràn ngập Văn Miếu - Ảnh 13.

Thông qua những bộ sưu tập áo dài, các nhà thiết kế mong muốn áo dài Việt Nam sẽ vươn xa hơn nữa - Ảnh: MAI THƯƠNG

MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên