09/07/2019 18:08 GMT+7

6 xe và 50 cảnh sát PCCC không cứu được 3 căn nhà mặt tiền cháy rụi

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Đến 15g10 chiều 9-7, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh An Giang mới dập tắt đám cháy nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi 3 căn nhà ven quốc lộ 91, đoạn qua Long Xuyên.

6 xe và 50 cảnh sát PCCC không cứu được 3 căn nhà mặt tiền cháy rụi - Ảnh 1.

Vụ cháy xảy ra ven tuyến đường chính ra vào TP Long Xuyên nên thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đám cháy xảy ra khoảng 14h40 chiều ngày 9-7, tại đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ngoài 3 căn nhà sát cạnh nhau bị thiêu rụi, còn có 1 căn bị cháy sém.

Ba căn nhà bị cháy nằm trên tuyến quốc lộ 91, tuyến đường huyết mạch đi qua trung tâm TP Long Xuyên, nên đã thu hút rất đông người dân đứng xem. 

Đến 15h10 cùng ngày, lực lượng chức năng mới dập tắt đám cháy.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo phòng cảnh sát PCCC tỉnh An Giang cho biết sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng PCCC tỉnh An Giang đã điều động 6 xe chữa cháy và 50 cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường.

Hiện đám cháy đã cơ bản được dập tắt nhưng lực lượng cảnh sát vẫn phun nước đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hiện tại, UBND TP Long Xuyên đang thống kê thiệt hại và điều tra vụ cháy.

6 xe và 50 cảnh sát PCCC không cứu được 3 căn nhà mặt tiền cháy rụi - Ảnh 2.

Dù điều động 6 xe chuyên dụng đến hiện trường kịp thời chữa cháy nhưng 3 căn nhà đã bị cháy rụi - Ảnh: BỬU ĐẤU

6 xe và 50 cảnh sát PCCC không cứu được 3 căn nhà mặt tiền cháy rụi - Ảnh 3.

Đến hơn 15h10, đám cháy mới được dập tắt nhưng đã có 3 căn nhà bị thiêu rụi - Ảnh: BỬU ĐẤU


BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên