24/06/2015 17:40 GMT+7

6 tháng đầu năm tăng nhập khẩu ôtô

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Theo đại diện Vụ Kinh tế dịch vụ (Bộ Kế hoạch - đầu tư), do chính sách kiểm soát chặt tải trọng, giảm tình trạng xe quá tải nên lượng ôtô phục vụ sản xuất và giao thông vận tải tăng mạnh.

Xe tải Trung Quốc bày bán tại cửa hàng trên xa lộ Hà Nội, Q.9, TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
Xe tải Trung Quốc bày bán tại cửa hàng trên xa lộ Hà Nội, Q.9, TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng

Ngày 24-6, tại hội nghị giao ban sản xuất kinh doanh ở Bộ Kế hoạch - đầu tư, đại diện Vụ Kinh tế dịch vụ của bộ này cho biết trong sáu tháng đầu năm 2015, VN đã nhập trên 56.000 ôtô nguyên chiếc, tăng khoảng 30.000 xe so với cùng kỳ 2014. Trong đó, xe từ 9 chỗ trở xuống chỉ khoảng 18.000 xe, còn lại trên 36.000 chiếc là xe tải và xe khách.

Theo đại diện Vụ Kinh tế dịch vụ, một trong những nguyên nhân khiến VN phải tăng nhập khẩu xe tải là do chính sách kiểm soát chặt tải trọng xe, giảm tình trạng xe quá tải. Nếu như trước kia xe có thể chở tải trọng lớn thì nay chỉ có thể chở tải trọng phù hợp, nên sẽ cần số lượng xe nhiều hơn, khiến tăng số lượng đầu xe.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên