
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhận được sự ủng hộ từ 6 người đứng đầu các liên đoàn bóng đá quốc gia Ả Rập - Ảnh: REUTERS
Trước đó, làn sóng phẫn nộ bùng nổ khi Chủ tịch FIFA - ông Gianni Infantino đề xuất tách riêng quyền thương mại của World Cup để bán 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân, nhằm huy động khoản tiền khổng lồ 4,2 tỉ USD.
Tuy nhiên sau đó ông Gianni Infantino đã phải nhanh chóng rút lại ý định, khi vấp phải phản ứng dữ dội.
Cả ba liên đoàn bóng đá hàng đầu thế giới gồm UEFA (châu Âu), AFC (châu Á) và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ & Caribê) đều đồng loạt lên án gay gắt hành vi của ông Infantino. Đồng thời công khai kêu gọi ông từ chức ngay trước thềm cuộc bầu cử tái nhiệm Chủ tịch FIFA vào tháng 3-2027.
Làn sóng tẩy chay tiếp tục lan rộng khi Hiệp hội Bóng đá Ireland (FAI) cùng nhiều quốc gia khác chính thức thu hồi thư ủng hộ dành cho ông Infantino.
FAI thẳng thắn chỉ trích những yếu kém nghiêm trọng về tính minh bạch, công tác quản trị cũng như việc FIFA coi thường quy trình tham vấn các liên đoàn thành viên - bất chấp "miếng mồi" tài trợ từ 20 - 40 triệu USD mà ông Infantino hứa hẹn trước đó.
Giữa bối cảnh bị cô lập từ các liên đoàn phương Tây, 6 người đứng đầu các liên đoàn bóng đá Ả Rập (gồm Qatar, Morocco, Ai Cập, Lebanon, Sudan và Mauritania) đã ra tuyên bố chung khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của ông Infantino.
"Chúng tôi vô cùng trân trọng những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông Infantino trong việc thúc đẩy bóng đá trên toàn cầu, mở rộng cơ hội ở tất cả các khu vực và củng cố vai trò của môn thể thao này trong việc gắn kết cộng đồng", bản tuyên bố chung được Reuters nhấn mạnh (đêm 13-8).
Đáng chú ý, 4 trong số 6 người ký tên - bao gồm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani hay ông Fouzi Lekjaa (Morocco) đều đang nắm giữ các chức vụ quan trọng trong Hội đồng FIFA.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận