21/01/2014 01:57 GMT+7

6 học sinh nhập viện trở lại

ĐỨC LẬP - LÊ BÌNH
ĐỨC LẬP - LÊ BÌNH

TT - Đến 17g ngày 20-1, sáu học sinh trong số các học sinh phải nhập viện do chơi đồ chơi Trung Quốc hình quả lựu đạn (Tuổi Trẻ 18-1) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông với những triệu chứng: đi ngoài ra máu, buồn nôn, nhức đầu, khó thở, co giật.

"Lựu đạn" Trung Quốc tại Đắk Nông: 6 HS nhập viện lại Đồ chơi Trung Quốc phát nổ, hơn 30 học sinh nhập viện

Bà Nguyễn Thị Nhạn (mẹ em Trần Trung Nguyên, học sinh lớp 5C Trường tiểu học Chu Văn An, Đắk Song, Đắk Nông) kể sau một đêm xuất viện, đến sáng hôm sau (18-1) Nguyên có triệu chứng đi ngoài ra nhiều máu, lên cơn co giật, nhức đầu, nên nhập viện Bệnh viện Đa khoa Đắk Song và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị. Hiện em đang dần hồi phục. Bác sĩ Phạm Thị Kim Huê, phó khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, cũng xác nhận trong số sáu em đang điều trị tại đây, tình trạng em Trần Trung Nguyên nặng nhất.

Cùng ngày, trung tá Trần Khánh Dư, đội trưởng đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đắk Song, cho biết đội đã tiến hành kiểm tra, thu giữ những đồ chơi nguy hiểm trên địa bàn. Trong sáng 20-1, khi kiểm tra cửa hàng tạp hóa của bà N.T.L., thôn 10, xã Nam Bình, đội đã thu giữ 32 gói đồ chơi hình quả lựu đạn. Kiểm tra cửa hàng tạp hóa của bà N.T.T., thôn 3, xã Nam Bình, đội cũng thu giữ 27 gói đồ chơi kiểu này.

ĐỨC LẬP - LÊ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên