06/09/2013 17:26 GMT+7

6 điểm thu hút du lịch biển tầm quốc tế của Việt Nam

L.NAM
L.NAM

TTO - Đó là Hạ Long - Bái Tử Long - Cát Bà, Lăng Cô - Cảnh Dương, Hội An - Cù Lao Chàm, Nha Trang - Cam Ranh, Phan Thiết - Mũi Né và Phú Quốc.

Thông tin này vừa được Bộ VH-TT&DL phê duyệt thuộc đề án “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển VN đến năm 2020”.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2020 VN sẽ trở thành quốc gia mạnh về du lịch biển, sớm hình thành đi vào khai thác một số cảng du lịch ở Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM và Phú Quốc.

Theo đề án này, du lịch biển VN dự kiến sẽ thu hút khoảng 22 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 58 triệu lượt khách du lịch nội địa với tổng thu từ du lịch biển đạt trên 200.000 tỉ đồng, tương đương 10 tỉ USD, tạo ra 600.000 việc làm trực tiếp và 1,1 triệu việc làm gián tiếp.

Để đạt được các mục tiêu này đến năm 2015 du lịch biển VN sẽ cần đầu tư hơn 114.000 tỉ đồng (khoảng 5,57 tỉ USD), đến năm 2020 nhu cầu này lên đến 145.000 tỉ đồng (tương đương 7,08 tỉ USD).

Các thị trường được bộ xác định ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch biển là những thị trường có khả năng chi trả cao như: ASEAN, Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), Úc, New Zealand, châu Âu (Đức, Hà Lan, Pháp, Anh, Thụy Điển, Đan Mạch, Nga)… Thị trường khách nội địa nguồn khách chủ yếu sẽ từ Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn ven biển.

L.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên