03/04/2022 12:59 GMT+7

549 học sinh TP.HCM tranh tài ở hội thi giỏi nghề

Q.LINH
Q.LINH

TTO - 549 học sinh học nghề tại TP.HCM đã bắt đầu tranh tài cùng nhau trong hội thi học sinh, sinh viên giỏi nghề năm 2022 vào sáng nay 3-4.

549 học sinh TP.HCM tranh tài ở hội thi giỏi nghề - Ảnh 1.

Các thí sinh dự thi lý thuyết trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức tổng hợp và chuyên môn liên quan nghề dự thi - Ảnh: Q.L.

Chúng tôi kỳ vọng hội thi góp phần vào việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, thêm thông tin để các bạn chọn lựa ngành nghề phù hợp khả năng, chuẩn bị hành trang tương lai để vào đời.

Anh Nguyễn Quang Cường (giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM, trưởng ban tổ chức hội thi)

Hội thi trở lại sau một năm gián đoạn vì dịch COVID-19, do Thành đoàn TP.HCM phối hợp cùng Sở Lao động - thương binh & xã hội TP.HCM tổ chức. 

Các thí sinh đến từ 25 trường trung cấp, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM, đã bước vào phần thi lý thuyết trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức tổng hợp và chuyên ngành liên quan đến nghề dự thi trên máy tính ngay sau lễ khai mạc. 

Thí sinh Nguyễn Nhựt Gia Như (Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) - dự thi nghề kế toán doanh nghiệp - mất chưa đầy 5 phút (thời gian làm bài tối đa 40 phút) đã hoàn thành bài thi lý thuyết với kết quả trả lời đúng 50/50 câu. "Tụi mình được các thầy cô hướng dẫn kỹ và cũng ôn bài cẩn thận nên không quá khó để hoàn thành bài thi" - Gia Như nói.

Còn Hoàng Nhật Vũ (Trường trung cấp Du lịch và khách sạn Saigontourist) - dự thi nghề phục vụ phòng - chia sẻ các câu hỏi vừa tầm, đủ kiểm tra kiến thức chứ không đánh đố hay làm khó thí sinh nên làm bài với tâm lý khá thoải mái. 

Ban tổ chức cho biết với mục tiêu trang bị thêm kiến thức và đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh, các bạn đều được cung cấp ngân hàng câu hỏi trước để chủ động ôn tập, và quá trình làm bài thi sẽ là dịp để củng cố kiến thức cho mỗi bạn. 

549 học sinh TP.HCM tranh tài ở hội thi giỏi nghề - Ảnh 3.

Nghi thức khai mạc chính thức hội thi học sinh, sinh viên giỏi nghề 2022 của TP.HCM ngày 3-4 - Ảnh: Q.L.

19 ngành nghề tại hội thi năm nay gồm: thiết kế đồ họa, thiết kế website, công nghệ ôtô, cơ điện tử, điện công nghiệp, điện lạnh, điện tử, điều khiển tự động (tự động hóa), thiết kế kỹ thuật cơ khí, hàn, tiện, hướng dẫn viên du lịch, lễ tân, phục vụ nhà hàng, phục vụ phòng, dược sĩ, điều dưỡng, thiết kế thời trang, kế toán doanh nghiệp.

Trưởng ban tổ chức hội thi Nguyễn Quang Cường (giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM) nói hội thi mong muốn góp phần củng cố chuyên môn, nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, giúp các bạn có thể đáp ứng yêu cầu làm việc sau khi ra trường. 

Sau vòng thi lý thuyết, các thí sinh sẽ thi thực hành tay nghề vào những ngày tới. Song song đó, các bạn còn tham gia một số chương trình: hành trình tác phong công nghiệp, hành trình trải nghiệm ước mơ, các chuyên đề trang bị kỹ năng thực hành xã hội, khóa huấn luyện, đào tạo nghề…

Bí quyết tuyển dụng: giỏi kiến thức chưa hẳn giỏi nghề Bí quyết tuyển dụng: giỏi kiến thức chưa hẳn giỏi nghề

TTO - Những phẩm chất thuộc về con người, tạo nên tính cách và cách ứng xử của một con người là những kỹ năng mềm mà các nhà tuyển dụng nên chú ý.

Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên