03/02/2018 22:38 GMT+7

54 tác phẩm báo chí đoạt giải 'Búa liềm vàng' lần thứ 2

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Tối 3-2, lễ công bố và trao giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ hai (năm 2017) đã được tổ chức tại Hà Nội với 54 tác phẩm đoạt giải.

54 tác phẩm báo chí đoạt giải Búa liềm vàng lần thứ 2 - Ảnh 1.

Sân khấu lễ trao giải Búa liềm vàng - Ảnh: VTV

Cũng tại đây, giải báo chí "Búa liềm vàng" lần thứ ba cũng chính thức được phát động.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đã đến dự.

Ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo giải báo chí "Búa liềm vàng", cho biết sau khi phát động, giải "Búa liềm vàng" lần thứ hai đã thu hút gần 2.000 tác phẩm thuộc tất cả các thể loại báo chí viết về công tác xây dựng Đảng tham dự giải (tăng 800 tác phẩm so với giải lần thứ nhất, năm 2016). 

Các tác phẩm báo chí tham gia giải đa dạng ở thể loại, phong phú về chủ đề, phản ánh toàn cảnh công tác xây dựng Đảng ở khắp các vùng miền, lĩnh vực, trong đó tập trung vào việc xây dựng, chính đốn Đảng, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, về phòng chống tham nhũng, lãng phí và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy…

Ban tổ chức đã lựa chọn 54 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 6 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 25 giải khuyến khích và tặng thưởng cho 15 cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong tham gia và tổ chức giải.

6 tác phẩm đoạt giải A, gồm: Bài học sâu sắc về công tác cán bộ qua vụ Trịnh Xuân Thanh (báo Nhân dân); Thí điểm nhất thể hóa và việc đổi mới hệ thống chính trị (báo Sài Gòn Giải phóng); Đổi mới quan điểm về kinh tế từ nhân niềm tin lớn ở cuộc chơi sòng phẳng (báo điện tử Chính phủ); Ông bí thư thời @ chơi facebook và đam mê công nghệ (Đài tiếng nói Việt Nam); Dựa vào dân để xây dựng đội ngũ vững mạnh (Trung tâm truyền hình nhân dân); Tác phẩm ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình thương binh tỉnh Gia Lai (TTXVN).

Phát biểu tại lễ công bố và trao giải, ông Trần Quốc Vượng, thành viên thường trực Ban bí thư, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung ương, khẳng định qua hai năm tổ chức, giải báo chí "Búa liềm vàng" đã thành công, nhiều cơ quan báo chí, người viết báo cả chuyên và không chuyên, cả trong và ngoài nước đều tham gia, và có chất lượng cao hơn. 

Qua giải thưởng này các cấp ủy đảng, người dân hiểu rõ hơn về công tác xây dựng Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, ông Trần Quốc Vượng biểu dương sự đóng góp to lớn của báo chí vào công tác xây dựng Đảng.

Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung ương cũng đề nghị, năm 2018 tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nên cần tích cực hơn, cần sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Người làm báo cần hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng.

Đề nghị chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp tạo điều kiện để báo chí tác nghiệp, có những tác phẩm báo chí chất lượng.

Theo Ban tổ chức, so với mùa giải đầu tiên, giải Búa liềm vàng lần thứ hai có sự tham gia sôi nổi và thực chất của nhiều cấp ủy và các cơ quan báo chí cả nước, tạo ra mặt bằng mới về tuyên truyền trong công tác xây dựng Đảng.

Giải Búa liềm vàng lần này chứng kiến sự vào cuộc đồng bộ và hiệu quả của các cấp ủy, nhất là những người đứng đầu. 

Khác mùa giải đầu, năm qua, tỉnh, thành nào cũng thành lập thường trực Ban chỉ đạo để đôn đốc việc tham gia viết tin bài hưởng ứng cuộc thi. 

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, giải "Búa liềm vàng" 2017 đã có sự vào cuộc tương đối bài bản của cả hệ thống chính trị và mang lại kết quả rất tích cực. Qua báo chí, công chúng hiểu hơn và có niềm tin hơn vào những công việc Đảng đang tiến hành.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên