05/04/2012 06:45 GMT+7

50 từ bị cấm trong chốn học đường ở New York

ANH THƯ (Theo CNN)
ANH THƯ (Theo CNN)

TT - Cơ quan giáo dục thành phố New York (Mỹ) công bố một danh sách 50 từ không được sử dụng trong các bài kiểm tra trình độ học sinh tại các trường học trong thành phố như “khủng long”, “sinh nhật”, “ly dị”, “bệnh tật”... Lý do: “để không gây nên những cảm xúc khó chịu nơi học sinh”.

st8s68zN.jpgPhóng to

“Ly dị” là một từ cấm sử dụng trong trường học tại New York - Ảnh: partnershipforchildren.org.uk

Chẳng hạn, từ “ly dị” và “bệnh tật” bị loại bỏ khỏi môi trường học đường vì học sinh có thể cảm thấy đau đớn về một sự chia lìa trong gia đình hay mất người thân do bị bệnh nghiêm trọng.

Những từ gợi lên những khác biệt về thu nhập, nghèo đói (như thất nghiệp) hay giàu có (như “nhà có hồ bơi”) đều bị cấm, vì những từ này làm cho trẻ thèm khát những gì chúng không có.

Thật ra nhiều bang của Mỹ cũng đã đưa ra danh sách những từ cấm trong học đường, nhưng danh sách của New York dài gấp hai lần. Danh sách 50 từ này gần như bao trùm hết các mặt của đời sống thường ngày. Tuy nhiên, việc công bố danh sách 50 từ bị cấm này đã vấp phải những chỉ trích khá nặng nề từ phía giáo viên và nhà giáo dục.

ANH THƯ (Theo CNN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên