20/11/2018 14:50 GMT+7

50 'quái xế' đập phá, nổ súng vào nhà dân trong đêm

SƠN BÌNH - HOÀNG ĐÔNG
SƠN BÌNH - HOÀNG ĐÔNG

TTO - Đang đêm, khoảng 50 'quái xế' đi xe máy kéo đến nhà một người dân ở huyện Bình Chánh, TP.HCM ngắt cầu dao, đập phá và nổ súng vào nhà khiến một người bị thương.

50 quái xế đập phá, nổ súng vào nhà dân trong đêm - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ 50 người đập phá, nổ súng tối 18-11 - Ảnh: HOÀNG ĐỒNG

Ngày 20-11, Công an huyện Bình Chánh cho biết đã lập hồ sơ, điều tra truy xét nhóm khoảng 50 người đi xe máy ập đến đập phá, nổ súng vào nhà dân khiến một người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 tối 18-11, ông Trần Ngọc Châu (61 tuổi, ở ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) đang cùng ông Trần Trung Hiếu (61 tuổi, ngụ Long An) ngồi uống nước trước cửa nhà thì khoảng 50 người (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy bất ngờ ập tới.

Một nhóm người lao vào nhà ngắt cầu dao điện, nhóm khác cầm mã tấu chém bảng hiệu trước nhà, ném gạch đá và nổ súng vào nhà rồi phóng lên xe máy rú ga bỏ đi.

Khi ông Châu mở cầu dao điện, đèn sáng trở lại mới phát hiện ông Hiếu bị thương.

Kiểm tra cơ thể ông Hiếu, mọi người thấy ông bị trúng đạn ở cổ chân trái, máu ra nhiều nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

50 quái xế đập phá, nổ súng vào nhà dân trong đêm - Ảnh 2.

Bà N.T.Th. bàng hoàng kể chuyện nhóm người đến đập phá, nổ súng - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

50 quái xế đập phá, nổ súng vào nhà dân trong đêm - Ảnh 3.

Đạn bắn xuyên thủng tấm tôn tại hiện trường - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

50 quái xế đập phá, nổ súng vào nhà dân trong đêm - Ảnh 4.

Những vệt máu của người bị thương còn vương trên nền nhà - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai và điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ nhiều tang vật liên quan như viên đạn, đầu đạn, vỏ đạn và hộp tiếp đạn.

Sáng 20-11, tại hiện trường vẫn còn những vệt máu vương trên nền nhà, tấm tôn bị đạn xuyên thủng. Những người chứng kiến vẫn còn hoảng hốt khi nhắc lại câu chuyện.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà N.T.Th. (người giúp việc trong căn nhà bị tấn công) cho biết khi xảy ra vụ việc, bà và 3 cháu nhỏ núp trong nhà. Sau đó, bà phải đưa cả 3 ra khách sạn ngủ, không dám trở về nhà.

Hiện lực lượng Công an huyện Bình Chánh đã lập hồ sơ, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét.

SƠN BÌNH - HOÀNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên