08/04/2017 14:25 GMT+7

50 cảnh sát đột kích quán bar, phát hiện nhiều khách dùng ma túy

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Hơn 50 cảnh sát bí mật đột kích quán bar V18 (đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), phát hiện 12 người dương tính với chất ma túy.

Vũ trường, quán bar V 18 club

Vũ trường V18, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: C.Quốc

Sáng 8-4, lãnh đạo công an TP Cần Thơ cho biết rạng sáng cùng ngày, hơn 50 cảnh sát đã bí mật đột kích quán bar V18 (đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Vào thời điểm 0h15, có 153 khách đang vui chơi. Kiểm tra nhanh trong số này, có 12 người dương tính với chất ma túy. Công an đã tạm giữ 4 máy đánh nhạc, 1 giấy phép kinh doanh, 121 gói thuốc lá ngoại, 24 chai rượu ngoại, 88 gói shisha và 4 hộp dụng cụ than sử dụng shisha.

Công an đã mời 12 người dương tính với chất ma túy (trong đó có 4 nữ) về trụ sở làm việc và lập biên bản xử lý hành chính.

Trước đó, theo Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cần Thơ, vũ trường V18 Club đã bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép kinh doanh do để xảy ra nhiều vụ ẩu đả, gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau đó, chủ vũ trường cho biết sẽ xin chuyển sang hoạt động kinh doanh loại hình bar cà phê, loại hình này không được tổ chức hoạt động sàn nhảy và đánh nhạc như vũ trường, không hoạt động quá 23h.

Tuy nhiên sau đó, theo phản ánh của người dân, quán V18 này vẫn tổ chức hoạt động rất khuya, chơi nhạc và múa cột, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự tại khu vực bến Ninh Kiều.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2013 đến nay, tại đây đã xảy ra 9 vụ đâm chém, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, trong đó có 4 vụ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đưa ra xét xử.

Gần đây nhất là vụ có 8 đối tượng tham gia vụ án giết người, công an đã điều tra, bắt tạm giam và đề nghị rút giấy phép kinh doanh.

Kể từ ngày có quyết định rút giấy phép kinh doanh vũ trường (ngày 31-3), theo phản ánh của người dân, chỉ vài ngày sau nơi này hoạt động kinh doanh trở lại dưới hình thức quán bar V18.

Về câu hỏi vũ trường V18 có được cấp đổi giấy phép sang quán bar hay chưa, đại diện thanh tra Sở VHTT- DL cho biết kiểm tra lại mới rõ.

Đại tá Trần Văn Sáu - trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết sẽ xử lý chủ  quán bar V18 nhiều lỗi vi phạm, trong đó có các lỗi như sử dụng nhạc vũ trường, để khách vi phạm về sử dụng chất ma túy nơi kinh doanh, hoạt động quá giờ qui định…

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên