03/05/2021 10:06 GMT+7

5 thách thức cho phát triển nhanh, bền vững ở TP.HCM

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Trước cuộc làm việc với Thủ tướng tới đây, TP.HCM đã nêu ra 5 khó khăn, thách thức với sự phát triển nhanh, bền vững của TP để kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành cùng tháo gỡ.

5 thách thức cho phát triển nhanh, bền vững ở TP.HCM - Ảnh 1.

Ùn xe kéo dài trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: Q.ĐỊNH

Thứ nhất là sự quá tải về hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng tăng. Đến nay, TP.HCM chỉ xây mới và cải tạo được 2.757km/6.000km hệ thống cống thoát nước; nạo vét được 129km/4.369km kênh rạch. Tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nguồn nước ngày càng tăng. 

Hệ thống hạ tầng giao thông lạc hậu, mật độ giao thông đạt 2,17km/km2 nên không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Kết nối giao thông liên vùng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thách thức thứ hai là TP có tỉ lệ đóng ngân sách lớn nhất cả nước (khoảng 27% ngân sách) nhưng tỉ lệ chi ngân sách trên tổng thu ngân sách trên địa bàn thấp nhất cả nước, gây áp lực cho ngân sách TP.

Thứ ba, TP.HCM chiếm 22% tổng GDP song thu hút đầu tư nước ngoài chưa vượt trội, số vốn bình quân đầu tư trên mỗi dự án chưa đạt 1 triệu USD, 98% dự án FDI quy mô nhỏ và siêu nhỏ.

Thứ tư, TP.HCM có năng suất lao động và thu nhập đầu người cao nhất nước, đạt khoảng 6.500 USD/năm, song tỉ lệ sinh thấp nhất cả nước (khoảng 1,3 trẻ/phụ nữ so với bình quân cả nước 2,1 trẻ/phụ nữ), ảnh hưởng tới nguồn nhân lực trong tương lai.

Thứ năm, theo nhận định của UBND TP.HCM, đó là tình hình dịch bệnh Covid-19. Trong khi kinh tế TP có độ mở lớn, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nên chịu ảnh hưởng lớn nhất từ dịch bệnh.

Để giải quyết những khó khăn, thách thức trên, TP.HCM kiến nghị Chính phủ điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM trong giai đoạn 2022 - 2025. Trong năm 2020, TP.HCM đã xây dựng đề án điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025, tổ chức trên 30 cuộc họp và xây dựng 12 kịch bản. 

Dựa trên chuỗi số liệu từ các kịch bản nghiên cứu cho thấy tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM tương đương 23% tổng thu trên địa bàn sẽ bảo đảm được tất cả các tiêu chí, đặc biệt là số thu ngân sách chuyển nộp về trung ương sẽ tăng so với tỉ lệ điều tiết 18% hiện nay.

TP.HCM muốn Chính phủ tăng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho TP. Theo kế hoạch, vốn đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt, trong giai đoạn 2021 - 2025 mức vốn đầu tư công trung hạn của TP.HCM là trên 156.483 tỉ đồng.

Vì sao kẹt xe kinh hoàng tại các cửa ngõ TP.HCM ngày 30-4? Vì sao kẹt xe kinh hoàng tại các cửa ngõ TP.HCM ngày 30-4?

TTO - Ngày 1-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, trung tá Nguyễn Đình Dương, trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, chia sẻ nguyên nhân dẫn đến ùn ứ cục bộ tại các cửa ngõ TP vào ngày 30-4.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên