20/04/2020 11:38 GMT+7

5 giải bóng đá vẫn chạy đều là ở đâu?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Cuối tuần rồi, Giải vô địch bóng đá Đài Loan (Taiwan Premier League) 2020 đã chính thức khai mạc, trở thành giải bóng đá thứ 5 trên hành tinh diễn ra trong mùa đại dịch.

5 giải bóng đá vẫn chạy đều là ở đâu? - Ảnh 1.

Người dân Belarus bắt đầu tẩy chay giải bóng đá của họ - Ảnh: Sports Pro Media

Trước đó, có 4 giải vô địch bóng đá quốc nội diễn ra đều đặn suốt một tháng qua là Belarus, Tajikistan, Burundi và Nicaragua. Trong đó, Belarus là quốc gia châu Âu duy nhất kiên quyết nói không với việc tạm hoãn mùa giải.

Chưa tới mức nghiêm trọng nhưng đất nước Belarus không hẳn không chịu ảnh hưởng vì đại dịch. Đã có khoảng 5.000 ca nhiễm và hàng chục người chết ở đất nước này. Thế nhưng các quan chức bóng đá Belarus vẫn giữ vững thái độ, bất chấp sự phản đối từ Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) và các tổ chức y tế. 

Không chỉ vậy, Belarus Premier League còn mở cửa cho CĐV vào sân thoải mái - được xem là một trong những lý do khiến số ca tử vong của đất nước này tăng đột biến trong khoảng 2 tuần qua.

Những dấu hiệu tiêu cực khiến người hâm mộ Belarus bắt đầu giảm độ "ngông cuồng" của họ. Các sân bóng ở Belarus Premier League dần thưa thớt. Từ chỗ có khoảng 2.000 CĐV trong những ngày đầu đại dịch, giờ đây các trận đấu chỉ còn khoảng 200 - 300 khán giả đến sân. Nhiều người còn kêu gọi tẩy chay giải bóng đá.

Nhưng các CLB vẫn tìm cách để duy trì sự sôi động. Họ dựng lên những CĐV bằng hình nộm để lấp đầy các hàng ghế trống, nhằm tạo không khí cho sân bóng. Dynamo Brest, nhà đương kim vô địch của giải, còn dùng một phần lớn số tiền bán vé thu được lúc này để hỗ trợ công tác chống dịch. Điều này giúp cho việc tổ chức Belarus Premier League cũng nhận được một số sự ủng hộ.

Trước đây, bán bản quyền truyền hình ra nước ngoài vốn là chuyện vô cùng xa lạ với nền bóng đá nhỏ bé này. Giá trị của toàn bộ 16 CLB ở Belarus Premier League chỉ là 77 triệu euro, chưa bằng một đội bóng trung bình ở Giải ngoại hạng Anh. 

Nhưng vào thời điểm này, giải Belarus đã bán bản quyền truyền hình đến 10 quốc gia, trong đó có Nga, Israel và Ấn Độ. Chưa kể họ còn thu được những khoản quảng cáo kếch xù và đẩy mạnh thương hiệu trên mạng xã hội.

So với Belarus, Giải vô địch bóng đá Đài Loan mang một hình ảnh tích cực hơn, cuộc chơi diễn ra khi đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Và giải bóng đá của họ cũng diễn ra dưới tình trạng cấm khán giả vào sân - giống như Tajikistan và Nicaragua.

Nếu như Belarus gây ra nhiều tranh cãi, thì Taiwan Premier League là hình ảnh biểu tượng cho sức sống, sự hồi sinh của thể thao khi đã qua cơn đại dịch. Điểm tương tự giữa hai giải đấu là những lợi ích về thương hiệu. 

Taiwan Premier League mới thành lập được 3 mùa giải và chỉ có quy mô 8 đội. Trên bản đồ bóng đá thế giới, Đài Loan cũng hầu như không có vị thế gì (xếp hạng 138 của FIFA, thua VN đến 44 bậc), nhưng giờ đây cả làng bóng đá châu Á đang hướng về họ.

Ngoài 5 giải bóng đá kể trên, Giải vô địch bóng chày của Trung Quốc cũng được cho khởi tranh trở lại với tình trạng cấm khán giả đến sân, nhưng các trận đấu được truyền hình trực tiếp. Riêng môn đua ngựa vẫn diễn ra ở 4 quốc gia và lãnh thổ: Úc, Nhật Bản, Hong Kong và Thụy Điển. Đây là môn thể thao có thị trường cá cược rất lớn.

Newcastle sẽ là đại gia số 1 trong tương lai?

Thương vụ mua lại Newcastle của Quỹ đầu tư tài chính Saudi Arabia (PIF) đã gần như hoàn tất, và những ngày qua, làng bóng đá thế giới một phen choáng váng khi biết được khối tài sản thực thụ của hoàng thân Mohammed Bin Salman - người thực sự đứng sau thương vụ này.

Giá trị của PIF được ước tính vào khoảng 320 tỉ USD, hoàn toàn bỏ xa Tập đoàn Abu Dhabi United của tỉ phú Sheikh Mansour - người đang sở hữu Manchester City. Không hề ngoa khi nói rằng Newcastle sẽ sớm trở thành một đại gia trong tương lai, thậm chí là đội bóng giàu có nhất.

Các giải bóng đá Việt Nam dự kiến trở lại vào ngày 15-5 Các giải bóng đá Việt Nam dự kiến trở lại vào ngày 15-5

TTO - Chiều 16-4, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã thông báo kế hoạch tổ chức các giải đấu dự kiến nếu như dịch COVID-19 được kiểm soát và được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên