03/10/2019 15:55 GMT+7

48.000 xe quá tải đi vô cao tốc bị buộc quay đầu

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - 48.000 xe quá tải đã đi vào cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhưng bị chặn lại, yêu cầu quay đầu ra khỏi cao tốc.

48.000 xe quá tải đi vô cao tốc bị buộc quay đầu - Ảnh 1.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tổ chức cân xe ngay tại trạm thu phí Long Phước - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong 9 tháng đầu năm nay, trên 4 tuyến cao tốc gồm Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã có 34,7 triệu lượt xe đi qua, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tình trạng xe vi phạm tải trọng khi chạy trên cao tốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Qua kiểm soát tải trọng 1,8 triệu lượt xe, VEC phát hiện 59.000 lượt xe chở hàng quá tải. VEC đã từ chối phục vụ 48.000 xe quá tải, tăng hơn 55% so cùng kỳ năm ngoái.

Những xe bị từ chối được nhân viên VEC hướng dẫn quay đầu ra khỏi cao tốc.

48.000 xe quá tải đi vô cao tốc bị buộc quay đầu - Ảnh 2.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có lượng xe nhiều nhất - Ảnh Q.ĐỊNH

Theo VEC, việc ngăn không cho xe chở hàng quá tải vào đường cao tốc nhằm tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, duy trì sự bền vững kết cấu hạ tầng giao thông đường cao tốc, giảm thiểu chi phí duy tu bảo dưỡng sửa chữa, nâng cao hiệu quả đầu tư…

Cũng theo VEC, tình hình tai nạn giao thông vẫn tăng cao. Trong 9 tháng đầu năm, trên 4 tuyến cao tốc đã xảy ra 66 vụ tai nạn khiến 14 người chết và 93 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu của các vụ tai nạn được xác định là lái xe không tuân thủ nghiêm các quy định khi đi trên đường cao tốc như chạy xe băng qua đường cao tốc, đón trả khách tại các hàng quán tự phát ven cao tốc, không duy trì khoảng cách an toàn giữa các xe…

Phạt lái xe chở quá tải bỏ chạy 72 triệu đồng là chưa kịch khung Phạt lái xe chở quá tải bỏ chạy 72 triệu đồng là chưa kịch khung

TTO - Theo biên bản xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, đơn vị này xử phạt 72 triệu đồng đối với tài xế và công ty có xe chở quá tải bỏ chạy khi bị kiểm tra.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên