25/07/2015 18:20 GMT+7

400 ĐVTN dự hội trại “Theo bước chân những người anh hùng”

K.NAM - NH.NGỌC
K.NAM - NH.NGỌC

TTO - Tổng cục chính trị Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức hội trại với chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng”.

Quang cảnh khu vực hội trại - ảnh: K.Nam.
Quang cảnh khu vực hội trại - ảnh: K.Nam.

Hội trại trong 2 ngày 25 và 26-7 tại khu di tích lịch sử anh ninh khu 9 thuộc ấp Trung Đoàn, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang), 

Anh Lê Trung Hồ - phó bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang - cho biết hội trại lần này vinh dự đón tiếp trên 400 đại biểu, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đến từ 11 đơn vị.

Trong khuôn khổ Hội trại, tuổi trẻ các đơn vị sẽ được tham gia các hoạt động: Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; tham quan khu di tích; khởi công xây dựng công trình cầu giao thông nông thôn; thăm, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc các gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi…

Được biết, trong suốt cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, từ khi thành lập vào tháng 1-1961 đến ngày thống nhất đất nước, Ban An ninh khu 9 là cơ quan trực thuộc Khu uỷ Khu 9, đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp về nghiệp vụ của Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, liên tục đứng chân và xây dựng căn cứ tại rừng U Minh thuộc chiến trường Khu 9.

Trải qua 15 năm chiến đấu và trưởng thành, Ban An ninh khu 9 nhiều lần dời chuyển căn cứ. Khu rừng U Minh Hạ ở Cà Mau được coi là hậu cứ, còn rừng U Minh Thượng ở Kiên Giang vừa là nơi thành lập vừa là căn cứ đứng chân để triển khai công tác và chiến đấu.

Năm 1971, Ban An ninh khu 9 chuyển về đứng chân tại Kênh 7 thuộc xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho đến ngày đầu tháng 5-1975. Đây là cửa ngõ để tới khu căn cứ của Khu uỷ khu 9 và Tỉnh uỷ Kiên Giang.

K.NAM - NH.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên