01/05/2021 10:25 GMT+7

40 bí thư tỉnh ủy, thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội là những ai?

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Tổng hợp của Tuổi Trẻ Online từ danh sách các đơn vị bầu cử cho thấy có 40 bí thư tỉnh ủy, thành ủy, 20 phó bí thư, 3 chủ tịch và 4 phó chủ tịch UBND tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

40 bí thư tỉnh ủy, thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội là những ai? - Ảnh 1.

Quốc hội khóa XIV có gần 100 ủy viên Trung ương Đảng trúng cử, con số này sẽ tăng lên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV - Ảnh: Quochoi.vn

Cụ thể, trong danh sách có các ông Đinh Tiến Dũng (Hà Nội), ông Lê Quang Mạnh (Cần Thơ), ông Nguyễn Văn Quảng (Đà Nẵng).

Ông Lữ Văn Hùng (Bạc Liêu), ông Dương Văn An (Bình Thuận), ông Nguyễn Văn Lợi (Bình Phước), ông Hoàng Duy Chinh (Bắc Kạn), ông Dương Văn Thái (Bắc Giang), bà Đào Hồng Lan (Bắc Ninh), ông Phan Văn Mãi (Bến Tre), ông Trần Văn Nam (Bình Dương).

Ông Lại Xuân Môn (Cao Bằng), ông Lê Quốc Phong (Đồng Tháp), ông Ngô Thanh Danh (Đắk Nông), ông Nguyễn Văn Thắng (Điện Biên), ông Nguyễn Phú Cường (Đồng Nai), ông Đỗ Thanh Bình (Kiên Giang), ông Đặng Quốc Khánh (Hà Giang), ông Hoàng Trung Dũng (Hà Tĩnh).

Ông Lê Tiến Châu (Hậu Giang), ông Ngô Văn Tuấn (Hòa Bình), ông Đỗ Tiến Sỹ (Hưng Yên), bà Giàng Páo Mỷ (Lai Châu), ông Đặng Xuân Phong (Lào Cai), ông Thái Thanh Quý (Nghệ An), bà Nguyễn Thị Thu Hà (Ninh Bình), ông Bùi Minh Châu (Phú Thọ), ông Phạm Đại Dương (Phú Yên), ông Vũ Đại Thắng (Quảng Bình).

Ông Lê Quang Tùng (Quảng Trị), ông Lâm Văn Mẫn (Sóc Trăng), ông Nguyễn Hữu Đông (Sơn La), ông Ngô Đông Hải (Thái Bình), bà Nguyễn Thanh Hải (Thái Nguyên), ông Lê Trường Lưu (Thừa Thiên Huế), ông Nguyễn Văn Danh (Tiền Giang), ông Ngô Chí Cường (Trà Vinh), ông Chẩu Văn Lâm (Tuyên Quang), bà Hoàng Thị Thúy Lan (Vĩnh Phúc), ông Đỗ Đức Duy (Yên Bái).

Như vậy có 5 bí thư tỉnh ủy là nữ, số còn lại là nam. Trong các bí thư ứng cử đại biểu Quốc hội, có 1 ủy viên Bộ Chính trị là ông Đinh Tiến Dũng - bí thư Thành ủy Hà Nội. Riêng bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường ứng cử khối đại biểu Quốc hội chuyên trách, dự kiến tham gia Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ tới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội, nhưng TP có 2 phó bí thư cùng tham gia ứng cử là ông Trần Lưu Quang và bà Nguyễn Thị Lệ. Trong số 20 phó bí thư tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, tỉnh Hải Dương cũng có 2 người là các ông Lê Văn Hiệu và Triệu Thế Hùng.

Các tỉnh, thành khác có một phó bí thư tham gia ứng cử là: ông Đỗ Mạnh Hiến (Hải Phòng), bà Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa - Vũng Tàu), ông Lê Kim Toàn (Bình Định), ông Quản Minh Cường (Đồng Nai), ông Châu Ngọc Tuấn (Gia Lai), ông Hà Quốc Trị (Khánh Hòa), ông Hoàng Văn Nghiệm (Lạng Sơn), ông Trần Đình Văn (Lâm Đồng).

Ông Nguyễn Thanh Hải (Long An), ông Lê Quốc Chỉnh (Nam Định), ông Lê Văn Dũng (Quảng Nam), ông Đặng Ngọc Huy (Quảng Ngãi), ông Ngô Hoàng Ngân (Quảng Ninh), ông Phạm Hùng Thái (Tây Ninh), ông Lại Thế Nguyên (Thanh Hóa), ông Bùi Văn Nghiêm (Vĩnh Long).

Đáng chú ý, có 3 chủ tịch UBND tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội lần này là các ông Lê Quân (Cà Mau), Trương Quốc Huy (Hà Nam) và Trần Quốc Nam (Ninh Thuận).

Có 4 tỉnh tuy đã có bí thư tỉnh ủy ứng cử đại biểu Quốc hội nhưng đồng thời có cả phó chủ tịch UBND tỉnh ứng cử, cụ thể là các ông Nguyễn Trúc Sơn (Bến Tre), Huỳnh Minh Tuấn (Đồng Tháp), Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị), Lại Văn Hoàn (Thái Bình).

Các tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum không có bí thư, phó bí thư ứng cử đại biểu Quốc hội, nhưng có sự tham gia của các ủy viên dự khuyết Trung ương đảng, cụ thể là ông Y Vinh Tơr (phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk), ông U Huấn (trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum).

Riêng tỉnh An Giang không có lãnh đạo chủ chốt ứng cử đại biểu Quốc hội lần này. Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV Võ Thị Ánh Xuân tái ứng cử trong vai trò phó chủ tịch nước.

101 ủy viên Trung ương Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội

Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết trong số 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 101 ủy viên trung ương (trong đó có 17 ủy viên Bộ Chính trị, 4 bí thư Trung ương Đảng).

9 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội là ai? 9 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội là ai?

TTO - Trong số 868 ứng cử viên đại biểu Quốc hội có 74 người ngoài Đảng, 9 người tự ứng cử. Đó là những con số đáng chú ý vừa được Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên