11/12/2018 12:44 GMT+7

4 giám đốc Sở của Nghệ An ít được ‘tín nhiệm cao’

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Giám đốc của 4 sở Du lịch, Thông tin - truyền thông, Công thương và Văn hóa - thể thao cùng có số phiếu tín nhiệm cao chỉ chiếm từ 46-55%.

4 giám đốc Sở của Nghệ An ít được ‘tín nhiệm cao’ - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào sáng 11-12 - Ảnh: DOÃN HÒA

Cuối phiên thảo luận tại hội trường sáng 11-12 tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Nghệ An đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh do HĐND tỉnh bầu và phê chuẩn với sự tham gia bỏ phiếu của 83 đại biểu.

Có 4 người mặc dù do HĐND tỉnh bầu nhưng thời gian đảm nhận chức vụ hiện tại liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nên không thuộc diện được lấy phiếu lần này gồm: ông Thái Thanh Quý - chủ tịch UBND tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ - giám đốc Sở LĐ-TB&XH và ông Nguyễn Hải Dương - giám đốc Sở Ngoại vụ.

Riêng ông Hoàng Trọng Kim - nguyên giám đốc sở Xây dựng Nghệ An đã được HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh tại phiên khai mạc kỳ họp cũng không lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đó, 4 giám đốc Sở có dưới 50 phiếu tín nhiệm cao (chiếm từ 46-55%) gồm ông Nguyễn Mạnh Cường - giám đốc Sở Du lịch: 49/82 phiếu tín nhiệm cao, ông Lê Bá Hùng - giám đốc Sở Thông tin - truyền thông được 48/83 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Hoàng Văn Tám - giám đốc Sở Công thương 44/83 phiếu tín nhiệm cao và ông Hồ Mậu Thanh - giám đốc Sở Văn hóa - thể thao chỉ được 41/81 phiếu tin nhiệm cao.

Trong đó, ông Hồ Mậu Thanh cũng nhận phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất (9 phiếu).

Ông Nguyễn Xuân Sơn - chủ tịch HĐND tỉnh và bà Cao Thị Hiền - phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất, lần lượt là 80 và 81 phiếu.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên