26/11/2019 19:28 GMT+7

4 bị cáo lên kế hoạch gây cháy nổ các trạm điện, xuống đường... lãnh án

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 26-11, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo bị Lisa Nguyễn ở nước ngoài lên kế hoạch gây rối, gây cháy nổ các trạm điện trên địa bàn TP Biên Hòa.

4 bị cáo lên kế hoạch gây cháy nổ các trạm điện, xuống đường... lãnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: A LỘC

Các bị cáo Đoàn Viết Hoan (35 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và Võ Thường Trung (42 tuổi, ngụ huyện Long Thành) bị tuyên phạt 3 năm tù, Ngô Xuân Thành (49 tuổi, ngụ huyện Long Khánh) và Nguyễn Đình Khuê (41 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "phá rối an ninh".

Theo cáo trạng, 4 bị cáo thường lên mạng Internet đọc các bài viết có nội dung chống phá chế độ, kích động biểu tình, gây rối của các đối tượng thù địch. 

Cả 4 bị cáo bị đối tượng có tài khoản Facebook tên "Lisa Nguyen" ở nước ngoài lôi kéo, chỉ đạo thành lập nhóm kín, rủ rê tập hợp lực lượng, bàn bạc tiến hành biểu tình, gây rối dịp lễ 30-4.

Các bị cáo đã trao đổi, bàn bạc cùng chuẩn bị thực hiện, đưa các phương án, cách thức tiến hành biểu tình vào ngày 28-4. 

Trong đó, Hoan được "Lisa Nguyen" tin trưởng giao làm "trưởng nhóm biểu tình ôn hòa", Trung là "trưởng nhóm biểu tình hành động". Các bị cáo còn bàn bạc cách thức tiến hành biểu tình, gây cháy nổ, cách đối phó và rút lui…

Để thực hiện kế hoạch vào ngày 28-4, Hoan đã soạn thảo "kế hoạch xuống đường biểu tình", tham gia góp ý bài viết "cẩm nang xuống đường", tạo đường dẫn và tải 12 đoạn ghi hình gây cháy nổ lên mạng Internet và viết hướng dẫn cụ thể cho cả nhóm.

Trung muốn có hoạt động gây tiếng vang như đánh phá các trạm, trụ điện gây cháy nổ, mất điện nên đề nghị đóng góp tiền mua thuốc nổ của một người ở Đắk Lắk. Khuê dẫn Trung đến trạm truyền tải điện của Công ty truyền tại điện miền Đông 1 (Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa) khảo sát để chọn địa điểm gây nổ. 

Riêng bị cáo Thành là người có hiểu biết về việc gây cháy nổ, đã từng tham gia các cuộc biểu tình, sẵn sàng lôi kéo, tập hợp lực lượng thực hiện các hoạt động gây rối, chống phá.

Tuy nhiên, ngày 25-4, kế hoạch biểu tình, gây rối, cháy nổ của 4 bị cáo chưa kịp thực hiện thì bị cơ quan an ninh (Công an Đồng Nai) phát hiện bắt giữ, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

TP.HCM khởi tố một đối tượng phá rối an ninh TP.HCM khởi tố một đối tượng phá rối an ninh

TTO - Công an xác định có một số đối tượng thuộc các tổ chức khủng bố từ nước ngoài đưa người vào Việt Nam móc nối, tổ chức và cung cấp tiền, các vật dụng cần thiết để tổ chức phá hoại an ninh trật tự, chính trị.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên