13/10/2015 16:13 GMT+7

Nghệ An, Đắk Lắk khai mạc Đại hội đảng bộ

HÀ BÌNH - HỒ VĂN - VŨ TOÀN
HÀ BÌNH - HỒ VĂN - VŨ TOÀN

TTO - Sáng 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được khai mạc trọng thể.

Toàn cảnh đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An - Ảnh: Hồ Văn

Ông Nguyễn Xuân Phúc - ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về dự và chỉ đạo đại hội. 

Đại hội lần thứ XVIII với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động tiềm năng thế mạnh và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá khu vực phía Bắc”.

Phát biểu tại đại hội, Phó thủ tướng biểu dương, chúc mừng toàn Đảng, toàn dân tỉnh Nghệ An đã vượt qua mọi thách thức đạt được những thành quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng, cần thấy rõ những hạn chế như Nghệ An vẫn là tỉnh nghèo, kinh tế phát triển chưa xứng với tiềm năng và lợi thế. Đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp chưa mạnh, nguồn nhân lực còn thiếu và yếu.

Chênh lệch giàu nghèo còn cao, đời sống của bộ phận người dân miền núi còn có khoảng cách xa với đồng bằng.

Đảng bộ tỉnh Nghệ An cần nhận rõ tiềm năng và lợi thế của mình để đưa Nghệ An thoát nghèo, trở thành tỉnh khá, xây dựng Nghệ An thành trung tâm văn hóa, kinh tế của khu vực Bắc Trung bộ. 

Trước đó, ông Hồ Đức Phớc, bí thư tỉnh ủy,  thay mặt Đảng bộ Nghệ An tóm tắt văn kiện đại hội Đảng, đồng thời đề ra phương hướng và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo đại hội
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo đại hội - Ảnh: Hồ Văn

* 71 đại biểu tỉnh Nghệ An được bầu vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tiến hành bầu đại biểu vào BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 450 đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu chọn.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu chọn BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Ảnh: HỒ VĂN

Có 80 đại biểu được giới thiệu vào danh sách bầu, kết quả có 71 đại biểu được bầu vào BCH Đảng bộ.

Trong đó, hai đại biểu là ông Hồ Phức Hợp (trưởng Ban dân vận tỉnh) và ông Lê Quang Huy (phó bí thư Tỉnh ủy) cùng đạt số phiếu cao nhất là 448 phiếu, chiếm 99,55% (có hai phiếu bầu không hợp lệ).

Riêng ông Hồ Đức Phớc, bí thư Tỉnh ủy, có 441 phiếu bầu, chiếm 98% và ông Nguyễn Xuân Đường, chủ tịch tỉnh, có 439 phiếu bầu, chiếm 97,55%.

Tối cùng ngày, BCH Đảng bộ tỉnh họp phiên thứ nhất để bầu ra Thường vụ Tỉnh ủy; bầu chức danh bí thư và phó bí thư; bầu ra Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Ông Hồ Đức Phớc tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Nghệ An

Tối 13-10 Hội nghị BCH lần thứ nhất Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã họp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy.

Theo đó, 15 người được bầu và Ban Thường vụ tỉnh ủy. Ông Hồ Đức Phớc-Bí thư tỉnh ủy khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử. Ông Hồ Đức Phớc 52 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, tốt nghiệp đại học Tài chính, tiến sĩ Kinh tế.

Hội nghị bầu ba Phó bí thư tỉnh ủy: ông Nguyễn Xuân Đường (tái đắc cử), ông Lê Quang Huy (tái đắc cử) và ông Nguyễn Xuân Sơn (Phó bí thư thường trực). Ông Nguyễn Xuân Sơn nguyên Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An, nguyên trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, nguyên Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Ông Lê Minh Thông tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy.

350 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Đắk Lắk

Sáng 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã khai mạc với 350 đại biểu chính thức đại diện cho 64.358 đảng viên trong toàn tỉnh. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc sáng 13-10. Ảnh: Hà Bình
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc sáng 13-10 - Ảnh: Hà Bình

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đại tướng Trần Đại Quang, ủy viên Bộ Chính Trị, bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Đại hội thông qua dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XV trình đại hội; thông qua báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XV; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII…

Chiều 13-10, đại hội thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XVI về xây dựng Đảng; bầu cử ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày mai, 14-10, đại hội tiếp tục làm việc.

HÀ BÌNH - HỒ VĂN - VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên