13/06/2015 17:15 GMT+7

Zimbabwe đổi tiền, 35 triệu tỷ ZD chỉ đổi được 1 USD

V.H
V.H

TTO - Zimbabwe vừa thông báo phế bỏ đồng nội tệ. Thay vào đó, nước này sẽ quy đổi nội tệ cũ ra ngoại tệ. Tuy nhiên, muốn đổi 1 USD, người dân phải bỏ ra tới 35 triệu tỷ đô la Zimbabwe (ZD).

Tiền có mệnh giá 100 nghìn tỉ USD Zimbabwe - Ảnh: AP

Theo BBC, Người dân Zimbabwe sẽ bắt đầu đổi những đồng đô nội tệ mang rất nhiều số 0 của mình để lấy vài tờ USD vào tuần tới sau khi Chính quyền của Tổng thống Robert Mugabe quyết định loại bỏ đồng nội tệ gần như không có giá trị của mình.

Lý do dẫn đến quyến định này là vì tình trạng lạm phát phi mã có lúc lên đến 500.000.000.000% tại Zimbabwe đã khiến đồng nội tệ cực kỳ mất giá. Ngân hàng Trung ương nước này phải tuyên bố một hệ thống đa tiền tệ để thay thế.

Quốc gia phía Nam châu Phi này đã bắt đầu dùng ngoại tệ như USD của Mỹ hay đồng Rand của Nam Phi từ năm 2009 sau khi đồng đô Zimbabwe bị hủy hoại bởi siêu lạm phát. 

Ngày 21-7-2008, Ngân hàng Trung ương Zimbabwe đã cho lưu hành đồng tiền mệnh giá 100 tỷ đôla Zimbabwe (ZD) để chống chọi với lạm phát tăng nhanh. Tuy nhiên, tờ bạc này chỉ vừa đủ để mua một ổ bánh mì!

Sau đó, Zimbabwe tiếp tục cho phát hành các tờ tiền có mệnh giá cao hơn. Vá hiện nay, một tờ tiền giấy có mệnh giá lớn nhất của Zimbabwe là tờ 100 nghìn tỉ đô (100.000.000.000.000) vẫn không đủ trả phí đi một chuyến xe buýt công cộng để đi làm trong một tuần.

AP cho biết thống đốc Ngân hàng Dự trữ Zimbabwe John Mangudya thông báo kể từ thứ hai 15-6, đến cuối tháng 9, những khách hàng giao dịch ngân hàng có tài khoản tiền đô la Zimbabwe được mở trước tháng 3-2009 có thể đến các ngân hàng mở tài khoản để chuyển đổi số dư sang USD. 

Tài khoản ngân hàng có số dư 175 triệu tỉ (175.000.000.000.000.000) đô la Zimbabwe sẽ đổi được 5 USD. Những tài khoản có số dư trên 175 triệu tỉ USD sẽ được quy đổi theo tỷ giá 35 triệu tỉ đô Zimbabwe (35.000.000.000.000.000) đổi được 1 USD.

Ngân hàng dự trữ Zimbabwe đã phải bỏ ra 20 triệu USD để đổi tiền cho tất cả người dân Zimbabwe hiện vẫn đang sở hữu đồng tiền cũ cực kỳ mất giá.

Ngân hàng cũng thông báo rằng những khách hàng nào vẫn đang giữ tiền giấy Zimbabwe cũ có thể đến thẳng bất kỳ ngân hàng nào để đổi tiền với tỷ giá 250 nghìn tỉ đô la Zimbabwe đổi được 1 USD. Điều này có nghĩa là một tờ tiền giấy mệnh giá 100 nghìn tỉ đô Zimbabwe sẽ đổi được 40 cent.

Zimbabwe từng là một trong những quốc gia giàu nhất châu Phi. Tuy nhiên những năm gần đây, nền kinh tế nước này lâm vào cảnh hỗn loạn, và nhiều nhà quan sát quốc tế cho rằng nguyên nhân là do các chính sách của Tổng thống Robert Mugabe.

V.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên