26/06/2015 09:42 GMT+7

3 tuần, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 111 người bị rắn cắn

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Chỉ trong vòng ba tuần của tháng 6-2015, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tiếp nhận 111 bệnh nhân bị rắn cắn, trong đó có 80 bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Những bệnh nhân còn lại bị rắn chàm quạp, hổ đất, hổ mèo cắn. 

Cá biệt có bệnh nhân khi làm thịt đẻn biển (một loại rắn biển) ở nhà hàng thì bị đẻn biển cắn. So với tháng 5-2015 (70 ca), số bệnh nhân bị rắn cắn tăng 41 ca.

TS.BS Lê Quốc Hùng - phó khoa nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết như vậy về tình hình cấp cứu, điều trị bệnh nhân bị rắn cắn vào chiều 25-6.

Theo TS Quốc Hùng, trung bình mỗi năm Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị 800 - 1.000 bệnh nhân bị rắn cắn nhưng đều được điều trị khỏi - trừ những ca nhập viện quá trễ, nọc độc của rắn đã phát tán mạnh.

Bệnh nhân bị rắn cắn vào viện tập trung nhiều nhất từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm, do những tháng này môi trường ẩm ướt tạo thuận lợi cho rắn phát triển. Vào “mùa rắn cắn”, có tháng bệnh viện tiếp nhận trên dưới 200 bệnh nhân.

Bệnh nhân đến điều trị chủ yếu ở các tỉnh Long An, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận. Riêng TP.HCM, đa số bệnh nhân ở Q.9, Q.12 và H.Củ Chi, H.Hóc Môn…

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên