11/04/2018 17:13 GMT+7

3 thuyền viên chết dưới hầm tàu neo trong cảng

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Thông tin ban đầu cho biết 3 thuyền viên xuống hầm hàng rỗng của con tàu đang neo trong cảng Tân Cảng Miền Trung ở TP Quy Nhơn, Bình Định chờ nhận hàng mật mía thì ngất xỉu, sau đó tử vong.

3 thuyền viên chết dưới hầm tàu neo trong cảng - Ảnh 1.

Đưa thi thể các nạn nhân về nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để phục vụ công tác khám nghiệm - Ảnh: TR.AN

Đến 16h ngày 11-4, các lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ 3 thủy thủ tàu Thành Công 98 chết ngạt trong hầm tàu đang neo đậu tại cảng Tân Cảng Miền Trung lúc trưa cùng ngày.

Thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 12h30 trưa 11-4, trong lúc tàu neo trong cảng để nhận hàng, 3 thuyền viên Nguyễn Đức Quân (27 tuổi), Bách Văn Sáu (26 tuổi) và Phạm Trọng Hòa (34 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) xuống hầm rỗng của tàu thì bị ngất xỉu nghi do ngạt khí.

Khi được đưa lên khỏi hầm tàu, cả ba người này đều tử vong. Thi thể 3 nạn nhân được đưa về nhà xác của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định lúc 14h cùng ngày để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Tàu Thành Công 98 thuộc một công ty ở TP Hải Phòng, trên tàu có 9 thuyền viên, xuất phát từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến cảng Tân Cảng Miền Trung để chở mật mía.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên