28/08/2014 15:19 GMT+7

3 tàu đánh cá hỏng máy trôi tự do giữa biển

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Ngày 28-8, có ba tàu đánh cá ở hai tỉnh Quảng Nam và Khánh Hòa bị hỏng máy, phải thả trôi tự do trên biển. Có 48 ngư dân trên ba chiếc tàu gặp nạn này.

>> Cứu nạn thành công tàu cá hỏng máy và 12 ngư dân

Lúc 13g10 ngày 28-8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN đã điều tàu cứu nạn SAR 27-01 tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) lên đường cứu nạn tàu QNa 95889-TS bị hỏng máy, đang thả trôi tự do cách bờ biển Khánh Hòa 138 hải lý.

Ông Nguyễn Xuân Bình - phó giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN khu vực IV - cho biết đây là tàu của ông Phan Thu (44 tuổi, ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), ra khơi đánh bắt từ ngày 19-8, trên tàu có 32 ngư dân. 

Tàu này bị hỏng cốt máy, mất khả năng điều động, tàu phải thả trôi, thuyền viên trên tàu hoảng loạn. Vị trí tàu bị nạn có tọa độ 13018’ vĩ bắc -111018’ kinh đông.

Hệ thống Đài thông tin duyên hải VN cho biết sáng 28-8, tàu đánh cá số hiệu KH 94969 TS với chín ngư dân ở tỉnh Khánh Hòa bị hỏng máy ở vùng biển có tọa độ 19037’ vĩ bắc - 113002’ kinh đông, phải thả trôi tự do với tốc độ khoảng 1 hải lý/giờ trong thời tiết biển động, có mưa.

Cũng trong sáng 28-8, một tàu khác của ngư dân Khánh Hòa có số hiệu KH 98444 TS, trên tàu có 7 thuyền viên, đang đánh bắt ở vùng biển tọa độ 07015’ vĩ bắc - 111005’ kinh đông thuộc vùng biển quần đảo Trường Sa thì bị hỏng máy, thả trôi.

Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã phát thông tin cấp cứu khẩn cấp trên sóng vô tuyến, yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ hai tàu cá bị nạn nêu trên.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên