13/05/2015 09:05 GMT+7

3 sinh viên bị phỏng do nổ bóng bay

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TT - Ba bệnh nhân là sinh viên lớp K35 khoa công tác xã hội Trường đại học Khoa học Huế, gặp tai nạn khi mua 70 quả bóng bay để trang trí chụp ảnh kỷ yếu trước khi ra trường.

Ngày 12-5, bác sĩ Trần Ngọc Phước - phó khoa khám bệnh kiêm trưởng phòng cấp cứu Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế - cho biết ba sinh viên bị phỏng do bóng bay đã xuất viện, tiếp tục điều trị ngoại trú. 

Trước đó, ba sinh viên này nhập viện sáng 11-5 trong tình trạng bị phỏng ở tay và vùng mặt, đau rát, kích thích nhiều.

Lúc tách chùm bóng bay, một sinh viên dùng bật lửa đốt dây, chùm bóng bay phát nổ gây thương tích cho nhóm sinh viên.

TS Hoàng Thái Long, trưởng khoa hóa học Trường ĐH Khoa học Huế, cho biết các sinh viên này quá may mắn bởi chùm bóng bay nổ ở tầm thấp thường gây phỏng rất nặng.

Theo TS Long, các quả bóng bay được bơm bằng khí hydro, có thể nổ do áp suất lớn nhưng không thể phát lửa, trừ khi tiếp xúc với một nguồn lửa.

Đây là phản ứng cháy của hydro với oxy trong khí quyển, gây tiếng nổ lớn, phát lửa và tỏa nhiệt rất mạnh. TS Long khuyến cáo người dùng bóng bay bơm khí hydro nên tránh tuyệt đối các nguồn lửa, tia lửa như nhang hương, thuốc lá, que diêm đang cháy... để hạn chế nổ bóng gây thương tích.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên