09/06/2021 06:28 GMT+7

Tuyển Việt Nam thắng Indonesia 4-0: Chưa hoàn hảo!

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - "Tâm lý phải đánh bại Indonesia nên nhiều tuyển thủ Việt Nam bộc lộ sự nôn nóng"; "Việt Nam hưởng tới 15 quả đá phạt góc nhưng chỉ có một lần thành bàn"; "UAE nắng nóng, tuyển Việt Nam cần điều tiết nhịp độ thi đấu"...

Tuyển Việt Nam thắng Indonesia 4-0: Chưa hoàn hảo! - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam chưa tận dụng được tốt các cơ hội từ những quả phạt góc trong trận thắng Indonesia 4-0 - Ảnh: NG.KHÁNH

Đó là đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, HLV Trần Minh Chiến và cựu tuyển thủ Nguyễn Thái Dương.  

Thắng Indonesia 4-0, lối chơi của đội tuyển Việt Nam liệu đã hoàn hảo hay chưa? Và đây là đánh giá của những người này với Tuổi Trẻ.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Thái Dương: cần di chuyển không bóng nhiều hơn

"Tâm lý phải đánh bại Indonesia nên nhiều tuyển thủ Việt Nam bộc lộ sự nôn nóng trong tấn công ở hiệp 1. Sự nôn nóng ấy vấp phải lối đá rắn của các cầu thủ Indonesia nên tuyển Việt Nam không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Bế tắc được khai thông với tuyển Việt Nam sau bàn mở tỉ số của Tiến Linh.

Hiệu quả trong lối chơi của Việt Nam sẽ tăng cao hơn nếu các cầu thủ đan bóng nhanh, liên tục di chuyển không bóng để lôi kéo và giúp cho đồng đội tỉa bóng ra nhiều hướng khác nhau để gây sức ép cho đối thủ. 

Chơi như vậy, chúng ta sẽ buộc đối thủ phải rượt đuổi dẫn đến mài mòn sức bền đồng thời tránh được chấn thương từ những pha vào bóng cứng rắn, thô bạo.

HLV Trần Minh Chiến: cố gắng tận dụng tình huống cố định

5 trận trước đó ở bảng G, Việt Nam ghi được 5 bàn, nhưng chỉ riêng trận lượt về với Indonesa đã sút thủng lưới họ 4 bàn. Tung ra 11 cú sút, trúng đích 9 lần và ghi 4 bàn thắng, một thông số khá thuyết phục với tuyển Việt Nam trong khâu dứt điểm.

Các tuyển thủ đã có tới 55 lần đan bóng qua lại với nhau trước lúc Văn Thanh ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0. Tính đa dạng trong khâu làm bàn được minh họa với những bàn thắng bằng sút xa (Quang Hải), tận dụng thời cơ từ tình huống cố định (Công Phượng) hay đột phá (Tiến Linh và Văn Thanh).

Nhưng thật tiếc khi Việt Nam hưởng tới 15 quả đá phạt góc nhưng chỉ có một lần thành bàn cho dù chiều cao trung bình của Việt Nam (1,75m) nhỉnh hơn so với Indonesia (1,73m). Dù vậy, bàn thắng từ tình huống cố định của Công Phượng là do bóng bật đùi đi vào lưới xuất phát từ cú đánh đầu ngược ra sau của Tiến Linh.

Nhắc lại những con số này, tôi muốn nhấn mạnh chúng ta đang bỏ phí những tình huống cố định bởi đó chính là cơ hội tốt để phá vỡ thế bế tắc của trận đấu khi đối thủ chọn lối chơi "tử thủ".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: điều tiết nhịp độ thi đấu hợp lý

Với điều kiện thời tiết nắng nóng ở UAE, tuyển Việt Nam cần điều tiết nhịp độ thi đấu hợp lý để tránh bị mài mòn sức bền thể lực. Tôi nhấn mạnh điều này bởi trong hiệp 1, chúng ta tập trung tấn công ở cánh phải khiến cho Văn Toàn, Quang Hải và Văn Thanh phải hao tổn nhiều sức lực.

Trong khi đó, ở cánh trái, Phan Văn Đức lâm cảnh "thất nghiệp", còn ở trung lộ Tiến Linh "đói bóng". Việc liên tục chuyển hướng tấn công ngoài bảo tồn thể lực còn khiến đối thủ gặp khó trong phòng ngự.

Thăm dò ý kiến

Sau chiến thắng áp đảo 4-0 trước Indonesia, Việt Nam sẽ gặp Malaysia cũng trên sân Al Maktoum vào đêm 11-6 ở vòng loại World Cup 2022. Theo bạn:

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Chương trình "Giấc mơ World Cup 2022" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức. Chương trình gồm các bài viết, video về quá trình chuẩn bị, tập luyện và thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và cuộc thi bình chọn "Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất trận đấu" trên TTO.

Cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia bình chọn của bạn đọc, người hâm mộ khắp cả nước cho các trận đấu: Việt Nam - Indonesia (ngày 7-6), Việt Nam - Malaysia (ngày 11-6) và Việt Nam - UAE (ngày 15-6).

Mời xem thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY

Tuyển Việt Nam thắng Indonesia 4-0: Chưa hoàn hảo! - Ảnh 4.
FIFA: FIFA: 'Mọi người đang nóng lòng chờ trận Việt Nam với UAE'

TTO - Trang web của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nhận định bảng G giờ chỉ còn là "cuộc đua song mã" giữa Việt Nam với UAE. Đặc biệt, trận đấu giữa UAE với Việt Nam ngày 15-6 sẽ trở thành "trận cầu đinh" được nhiêu người trông đợi.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên