19/05/2016 12:15 GMT+7

3 chị em côi cút

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Gần sáu tháng nay cha nghiện rượu bỏ nhà đi lang thang, mẹ bỏ mấy cha con đi về miền Bắc không vào, con gái 14 tuổi Ma Thị Sinh (thôn 7, xã Krông Á, huyện M’Drắk, Đắk Lắk) trở thành trụ cột nuôi hai em trai.

Ma A Dì (áo trắng) và em trai Ma A Lử ngồi nhặt hạt keo để bán - Ảnh: Tiến Thành
Ma A Dì (áo trắng) và em trai Ma A Lử ngồi nhặt hạt keo để bán - Ảnh: Tiến Thành

Dẫn chúng tôi vào thôn 7, cô giáo Ngô Thị Tuyết, tổng phụ trách Đội của Trường tiểu học Ngô Gia Tự, lúi húi mua vài lạng cá khô “để mấy đứa nhỏ ăn cả tuần”.

Căn nhà của ba chị em Ma Thị Sinh nằm cuối xã Krông Á, được vá chằng vá đụp bằng đủ vật liệu: nilông, mái tôn, vài tấm phên nứa đã mục nát, vài thanh gỗ chống bên tường để căn nhà không bị sập... Bên trong lỉnh kỉnh chăn màn, quần áo, sách vở của ba chị em vì lâu ngày không có bàn tay bố mẹ chăm sóc.

Vừa thấy khách đến nhà, hai chị em Ma Thị Sinh và Ma A Lử (10 tuổi) lễ phép chào. Sinh cho biết em trai Ma A Dì (13 tuổi) lên rừng nhặt hạt keo cùng bạn vẫn chưa về.

“Từ ngày bố mẹ bỏ đi, hằng ngày em lo giặt giũ, nấu cơm canh cho hai em” - Sinh nói lí nhí.

Thiếu cha mẹ, ba chị em Sinh phải tự xoay xở từng bữa cơm, có bữa cơm trắng ăn với muối, rau rừng, có bữa một gói mì chia ba. Cô Tuyết cho biết thêm Sinh cũng là người chịu thiệt thòi nhất vì đang học lớp 1 đã phải nghỉ để phụ lao động cho gia đình.

14g, em Ma A Dì đeo túi vải đựng hạt keo vừa về đến nhà. Vừa đổ hạt keo ra chiếc mẹt rồi sàng sảy, Dì kể lại với cô giáo: “10g tan học, còn sớm nên em cùng bạn vào rừng nhặt hạt keo bán kiếm tiền”. Theo Dì, giá mỗi ký hạt keo là 80.000 đồng nhưng phải dành cả ngày mới nhặt được 1kg.

Cô Lê Thị Hiên, hiệu trưởng Trường tiểu học Ngô Gia Tự, cho biết thêm thấu hiểu hoàn cảnh gia đình Ma Thị Sinh nên nhà trường luôn tạo điều kiện cho hai em Ma A Lử và Ma A Dì (đang học lớp 3 tại trường) tiếp tục ăn học.

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên