30/06/2019 14:04 GMT+7

3 cháu nhỏ chết đuối thương tâm khi ông nội đi vắng

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ông nội ốm đi ra ngoài tiêm thuốc, khi trở về nhà thì hay tin cả 3 cháu nội bị đuối nước ngay tại ao của gia đình thuộc xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.

3 cháu nhỏ chết đuối thương tâm khi ông nội đi vắng - Ảnh 1.

Hiện trường ao cá 3 cháu nội của ông Tư đuối nước thương tâm - Ảnh: NGUYỄN LONG

Ngày 30-6, ông Sái Hồng Thanh - chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng, Nam Định xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 cháu bé tử vong cùng lúc do chơi dưới ao nước gần nhà.

Ông Thanh cho biết vụ việc được phát hiện vào khoảng 18h chiều 29-6 tại nhà ông Trần Văn Tư (64 tuổi, trú tại xóm 11, thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).

Cả 3 cháu bé đều là cháu nội của ông Tư, gồm: Trần Khánh Duy (12 tuổi), Trần Minh Đức (6 tuổi, cùng trú tại xóm 6, xã Đắk Song, huyện Đắk Song, Đắk Nông) và cháu Trần Thị Yến Nhi (6 tuổi, trú tại xóm 11, thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).

Sau khi đưa thi thể cả 3 cháu bé lên bờ, lực lượng pháp y của Công an tỉnh Nam Định đã làm việc liên tục đến gần 1h sáng 30-6.

3 cháu nhỏ chết đuối thương tâm khi ông nội đi vắng - Ảnh 2.

Gia đình tổ chức lo hậu sự cho 3 cháu nhỏ - Ảnh: NGUYỄN LONG

"Kết quả khám nghiệm hiện trường và pháp y đều xác định các cháu bị đuối nước ở ao của nhà ông Tư dẫn đến tử vong" - ông Thanh cho hay.

Tại hiện trường, ao cá nhỏ của gia đình ông Tư không được dựng rào chắn để ngăn trẻ nhỏ.

Ông Phạm Hồng Quảng - chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú, cho biết qua xác minh, 3 cháu bé bị đuối nước là do xuống ao chơi khi ông nội vắng nhà vì phải đi tiêm.

"Ở nhà không có người lớn trông coi nên không phát hiện kịp khiến cả 3 cháu nhỏ đều đuối nước" - ông Quảng cho biết thêm.

Ngay trong tối 29-6, lãnh đạo và các cơ quan của huyện đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 6.000.000 đồng.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên