
Dự án nhà ở xã hội phía nam cầu Cẩm Lệ vừa được khởi công đồng loạt với 234 dự án khác trên cả nước ngày 19-12 vừa qua - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Cùng khởi công đồng loạt với 234 dự án khác trên cả nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc vào ngày 19-12 vừa qua, Đà Nẵng có 2 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 1.800 căn tại khu vực phía nam cầu Cẩm Lệ.
Theo ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, hai dự án này nằm trong số các dự án phát triển nhà ở xã hội để đạt chỉ tiêu gần 29.000 căn hộ nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao giai đoạn 2025 - 2030.
Vậy trong 5 năm tới các dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng sẽ triển khai ở đâu, hoàn thành trong năm nào?
Theo quyết định 2819 của UBND TP Đà Nẵng, danh mục dự án nhà ở xã hội dự kiến triển khai được bố trí nhiều tại một số xã, phường tập trung đông cư dân như tại nội đô Đà Nẵng cũ, các xã, phường có tốc độ đô thị hóa cao hoặc tập trung các khu công nghiệp.

Các dự án nhà ở xã hội không chỉ tập trung ở đô thị mà còn tại các khu vực phát triển công nghiệp phía nam Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tại khu vực Đà Nẵng cũ, khu vực được bố trí nhiều căn nhà ở xã hội nhất tại phường Ngũ Hành Sơn với 6 dự án có hơn 7.700 căn...
Trong đó dự án lớn nhất là nhà ở xã hội quy mô nhất tại phường này được triển khai tại ô quy hoạch ST1-1C OQH2 thuộc quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo (khu tái định cư phía bắc đường vành đai phía nam), với quy mô dự án lên đến 4.080 căn.
Tại phường Hòa Xuân dự kiến sẽ có hơn 5.700 căn thông qua 8 dự án khác nhau.
Các dự án tiêu biểu tại đây bao gồm nhà ở xã hội tại khu đất NOXH1 thuộc đơn vị ở ST1-6 (nhà ở xã hội Hòa Phước) với 1.652 căn và nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an với hơn 1.000 căn.
Tại khu vực liên phường Hải Vân - Liên Chiểu dự kiến sẽ có khoảng 4.139 căn nhà ở xã hội từ 4 dự án.
Các dự án lớn như nhà ở xã hội tại khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (1.200 căn) và dự án tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4 (1.476 căn).
Trong khi đó, tại khu vực Quảng Nam cũ, nhà ở xã hội chủ yếu bố trí tại các xã, phường có tốc độ đô thị hóa cao hoặc tập trung các khu công nghiệp như các khu vực của Núi Thành, Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ cũ.
Trong đó khu vực Núi Thành cũ khoảng 7.083 căn, khu vực Tam Kỳ cũ và vùng phụ cận khoảng 3.300 căn, khu vực Điện Bàn cũ khoảng 5.476 căn, khu vực Hội An cũ khoảng 2.145 căn.

Lượng cung nhà ở xã hội tại Đà Nẵng trong năm 2025 rất ít trong bối cảnh đất nền biến động khá mạnh - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Nguồn cung nhà ở xã hội đến trễ
Danh mục các dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2025 - 2030 có 43 dự án với tổng diện tích đất hơn 134,1ha, và quy mô 42.759 căn hộ.
Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tổng cộng 28.955 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025 - 2030, được phân bổ theo từng năm gồm: Năm 2025 đạt 2.676 căn; năm 2026 đạt 4.979 căn; năm 2027 đạt 5.000 căn; năm 2028 đạt 5.200 căn; năm 2029 đạt 5.700 căn và năm 2030 đạt 5.400 căn.
Tuy nhiên theo tiến độ dự kiến 43 dự án, nguồn cung nhà ở xã hội trong giai đoạn năm 2025 và 2026 khá khan hiếm.
Trong năm 2025 chỉ khoảng 2.900 căn, năm 2026 dự kiến khoảng 5.000 căn. Năm 2027 và 2028 dự kiến hơn 9.500 căn mỗi năm. Năm 2029 và 2030 dự kiến hơn 7.600 căn mỗi năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận