23/09/2022 13:23 GMT+7

263 thiếu nhi dự Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần IV

Tin, ảnh: HÀ THANH
Tin, ảnh: HÀ THANH

TTO - Sáng 23-9, 263 đại biểu thiếu nhi đến từ 54 dân tộc anh em trên toàn quốc tụ hội về thủ đô Hà Nội tham dự Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần IV do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội tổ chức.


263 thiếu nhi dự Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần IV - Ảnh 1.

Nụ cười trong veo tựa bông hoa núi rừng của cô bé người Tà Ôi Hồ Thị Khánh Huyền

Kể từ chương trình gặp mặt thiếu nhi các dân tộc lần đầu tiên năm 1993, đến năm 2022, Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV được tổ chức với số lượng thiếu nhi đông đảo nhất, đại diện cho 54 dân tộc anh em. Nhiều hoạt động cũng được tổ chức rộng khắp từ trung ương tới cấp cơ sở.

Liên hoan lần này có sự tham dự của đại biểu các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người như La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cờ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu.

263 thiếu nhi dự Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần IV - Ảnh 2.

Tặng bằng khen cho các đại biểu thiếu nhi về dự Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần IV

Tại chương trình liên hoan, nụ cười trong veo tựa bông hoa núi rừng trong những bức ảnh của cô bé người Tà Ôi Hồ Thị Khánh Huyền (Trường TH&THCS A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) khiến không ít người trầm trồ, khen ngợi.

Dù sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn, lên rẫy giúp bố mẹ từ khi còn nhỏ, cô bé người Tà Ôi luôn vui tươi rạng ngời, suốt 5 năm liền đạt học sinh giỏi. 

Trên sân khấu, Hồ Thị Khánh Huyền biểu diễn làn điệu múa dân tộc gửi tặng các đại biểu thiếu nhi tham dự. "Con muốn đi học, con muốn đến trường" - chia sẻ của Khánh Huyền bằng tiếng dân tộc đã nhận được tràng vỗ tay giòn giã của mọi người ở dưới sân khấu.

263 thiếu nhi dự Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần IV - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội trung ương - biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của các em thiếu nhi

Những món ngon, độc đáo của người Tà Ôi, Pa Kô và Cơ Tu Những món ngon, độc đáo của người Tà Ôi, Pa Kô và Cơ Tu

TTO - Thạch sùng, kiến là các nguyên liệu độc đáo của người dân tộc miền núi. Bạn đã thưởng thức món lạp bò pha trộn giữa thịt bò và kiến đỏ? Rồi những chuột, cá, ếch nướng ống? Du khách thoạt sợ, nhưng ăn rồi mới tấm tắc khen.

Tin, ảnh: HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên