09/11/2011 15:44 GMT+7

24 bệnh nhân được mổ và điều trị mắt miễn phí

T.T.D.
T.T.D.

TTO - Trong hai ngày 8 và 9-11, 15 bệnh nhân đầu tiên đã được nhóm chuyên gia ORBIS và các bác sĩ VN mổ chỉnh hình mắt tại Bệnh viện Mắt TP.HCM.

24 bệnh nhân được mổ và điều trị mắt miễn phí

TTO - Trong hai ngày 8 và 9-11, 15 bệnh nhân đầu tiên đã được nhóm chuyên gia ORBIS và các bác sĩ VN mổ chỉnh hình mắt tại Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Đây là một trong các chương trình tập huấn của ORBIS (một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận) nhằm nâng cao kỹ năng điều trị, năng lực thực hiện chức năng cho các bác sĩ của Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Uf8JsrrI.jpgPhóng to
Bác sĩ Micheal Grant cùng hội chẩn với các bác sĩ VN về trường hợp của bệnh nhân Lê Thị Bé Lời bị biến dạng sọ mặt - Ảnh: T.T.D.

34 ca bệnh khó và điển hình đã được các bác sĩ cùng hội chẩn với các chuyên gia quốc tế trên mạng hội chẩn toàn cầu của ORBIS, sau đó chọn ra 24 trường hợp (đa số là trẻ em, với các bệnh khuyết mi, tắc lệ đạo, hẹp khe mi, biến dạng sọ mặt, lõm xương vùng trán, sụp mi, u mạch máu…) để phẫu thuật trình diễn và chuyển giao kỹ thuật.

Nhóm chuyên gia tình nguyện gồm 2 bác sĩ chỉnh hình mắt Micheal Grant và Shannath Merbs đến từ Viện Mắt Wilmer, ĐH John Hopkin (Hoa Kỳ) và điều dưỡng nhãn khoa Ann Marie đến từ Cardiff (Anh) sẽ tiếp tục khám, mổ chuyển giao kỹ thuật và giảng bài cho các bác sĩ VN đến hết ngày 11-11.

tfogDx2H.jpgPhóng to

Bác sĩ tạm thông tuyến tắc lệ đạo cho bệnh nhân Lê Thị Thúy Kiều - Ảnh: T.T.D.

vk2fa8M0.jpgPhóng to

Các bé trước khi khám hay mổ đều được cho đồ chơi để giảm sự sợ hãi - Ảnh: T.T.D.

K1PqKfjl.jpgPhóng to
2 bác sĩ chỉnh hình mắt Micheal Grant và Shannath Merbs trong một ca hội chẩn - Ảnh: T.T.D.
NUevodoI.jpgPhóng to
Các bé được truyền dịch trước khi vào phòng mổ - Ảnh: T.T.D.
50rGvf6T.jpgPhóng to
Điều dưỡng Ann Marie an ủi mẹ của một bệnh nhi - Ảnh: T.T.D.
QU2y4Sls.jpgPhóng to
Bác sĩ Shannath Merbs phẫu thuật tạo hình mi, lấy u, ghép màng ối cho bệnh nhi Trần Thị Thảo Vy - Ảnh: T.T.D.
Vo4p7Mqe.jpgPhóng to
Sau khi phẫu thuật, bác sĩ Micheal Grant dùng một mẩu da môi trong để tái tạo cùng đồ mắt trái của bệnh nhi Phạm Quang Hưng - Ảnh: T.T.D.
KPobNueO.jpgPhóng to
Mẹ bệnh nhi Trần Thị Thảo Vy (từ Huế vào) vừa mừng vừa lo sau ca mổ mắt cho con - Ảnh: T.T.D.
gVLQkKdE.jpgPhóng to

Phòng phẫu thuật hướng dẫn của ORBIS tại BV Mắt TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Ngay sau chương trình này, từ ngày 14 đến 18-11, một nhóm chuyên gia khác của ORBIS sẽ tiếp tục tập huấn chuyên sâu về điều trị, phẫu thuật glocôm, đục thủy tinh thể và viêm màng bồ đào bẩm sinh tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Dự kiến có 30 trẻ em được mổ và điều trị miễn phí.

T.T.D.

T.T.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên